CDC Hà Nội: 42 ca mắc COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2

(VOH) - Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 12h ngày 6/5, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã ghi nhận 42 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trong 42 ca này, có 33 ca tại 14 tỉnh, thành phố: Yên Bái (1 ca), Vĩnh Phúc (5 ca), Thái Bình (3 ca), Sơn La (1 ca), Quảng Ninh (1 ca), Phú Thọ (4 ca), Nam Định (1 ca), Bắc Giang (1 ca), Bắc Ninh (3 ca), Hải Dương (7 ca), Hải Phòng (2 ca), Hòa Bình (1 ca), Hưng Yên (2 ca), Lạng Sơn (1 ca); và 9 ca tại Hà Nội, ghi nhận ở 5 quận, huyện, thị xã: Đông Anh (2 ca), Sóc Sơn (3 ca), Nam Từ Liêm (2 ca), Sơn Tây (1 ca) và Ba Đình (1 ca).

CDC Hà Nội: 42 ca mắc COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 1

Trước đó, ngay sau khi phát hiện một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện rà soát, tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên y tế, học viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện đang có mặt tại bệnh viện.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 ra thông báo khẩn về việc, tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ ngày 14-4 đến 4-5-2021 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe và hỗ trợ y tế.

Rà soát người đến bệnh viện  để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm

Để kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng, ngày 6/5, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo khẩn trương rà soát lập danh sách toàn bộ những người bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân...) đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 05/5/2021 và thực hiện:

1. Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến ở bệnh viện, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú thêm 7 ngày.

2. Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi nghờ nhiễm COVID-19 thì phải được chuyển ngay đến các cơ sở y tế để được cách ly, điều trị kịp thời.

CDC Hà Nội: 42 ca mắc COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 2

Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 tại Lạng Sơn

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, hồi 0 giờ ngày 6/5 phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Cụ thể, theo kết quả xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, hồi 0 giờ ngày 06/5/2021 phát hiện trường hợp bệnh nhân N.A đang điều trị tại khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn có kết quả dương tính với Sars-CoV-2.

Tuy nhiên để có thể khẳng định chính xác mắc COVID-19 hay không còn phải chờ kết quả xét nghiệm khẳng định của đơn vị tuyến y tế Trung ương.

Theo thông tin ban đầu của Bệnh viện Phổi Lạng sơn, Bệnh nhân N.A có quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, ngày 04/5/2021 được chuyển tuyến về điều trị tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn.

Khoảng 9 giờ 30, ngày 05/5/2021 bệnh nhân được tiếp nhận vào Khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn điều trị. 15 giờ cùng ngày bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Ngay sau khi có thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với Sars-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Sáng nay, Sở Y tế phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn và cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ môi trường Bệnh viện.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ môi trường Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 6/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định đến thời điểm hiện tại, đây chỉ là 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần phải kích hoạt ngay tất cả các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất.

Yêu cầu các lực lượng chức năng thực hiện truy vết thần tốc, cách ly đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch, như thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đối với các đề xuất của các sở, ngành, đồng chí đồng ý với việc thực hiện phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn của Sở Y tế; đồng thời, yêu cầu Sở Y tế tiến hành tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để kịp thời phát hiện những trường hợp nghi nhiễm.

Lịch trình di chuyển của ca nghi nhiễm COVID-19:

Ngày 14/4/2021, bệnh nhân N.A nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày 29/4/2021, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. 16 giờ 4/5/2021, sau khi ra viện, bệnh nhân về phòng trọ, 6 giờ sáng ngày 5/5/2021, bệnh nhân bắt xe khách Lĩnh Tiến (tuyến Thất Khê - Hà Nội) tại điểm đón Bít Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Trên đường về xe có đỗ tại Nhà hàng Mạnh Hà, huyện Hữu Lũng, bệnh nhân xuống xe mua đồ ăn rồi quay lên xe.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân xuống xe tại địa điểm Nhà máy Xi măng (cũ), thành phố Lạng Sơn và bắt taxi màu vàng (không rõ hãng xe) vào Bệnh viện Phổi Lạng Sơn. 9 giờ 30 phút sang cùng ngày, bệnh nhân đến khám, sàng lọc, thực hiện khai báo y tế tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu và được chuyển xuống Khoa Lao phổi của bệnh viện để điều trị. 

15 giờ chiều ngày 5/5/2021, sau khi có thông báo của Bộ Y tế phong tỏa Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh viện Phổi đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 00 giờ ngày 6/5, bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Chủ tịch Bắc Ninh: Nâng mức phòng dịch ở cấp độ cao nhất

 Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Các Sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nâng mức phòng dịch ở cấp độ cao, khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch, không để lây lan bùng phát dịch.

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, không để dịch bùng phát

Cũng theo bà Giang, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phát hiện thêm nhiều trường hợp mắc COVID 19 trên địa bàn tỉnh. Do đó, các huyện, thị xã, thành phố chủ động lập chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn nhằm kiểm soát nguy cơ dịch lây lan, đồng thời, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cách ly tập trung, bảo đảm không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly; lực lượng Công an tạm dừng việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Mọi trường hợp lơ là chủ quan mất cảnh giác thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch phải được xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý theo quy định. 

Các huyện, thị, thành phố kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch, khởi động tổ COVID cộng đồng khẩn trương rà soát truy vết thần tốc khoanh vùng dập dịch. 

Chủ tịch Bắc Ninh cũng đồng ý phong tỏa địa bàn thôn Kiều, xã Hiên Vân, huỵện Tiên Du.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân; các trường hợp thăm, khám, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bắt buộc phải khai báo y tế, trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngành Y tế hỗ trợ các địa phương trong công tác chỉ đạo, tham mưu, tư vấn phòng chống dịch và thực hiện xét nghiệm diện rộng trong dân cư, ưu tiên những địa bàn có ca mắc và nghi mắc Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 13h giờ ngày 6/5, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 11 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Đáng nói là, một số bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, có biểu hiện sốt, ho, nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng.

covid-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thị xã Từ Sơn

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp trên, trong đêm 05/5, huyện Tiên Du đã rà soát 146 trường hợp F1; 59 trường hợp F2; 221 trường hợp F3 liên quan đến bệnh nhân 3040 và 3043 và 41 người trở về từ vùng dịch. Ngành Y tế tỉnh đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hơn 900 mẫu, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung hơn 100 người.

Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết

Trong cùng hoạt động liên quan, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã quyết định kể từ 17h chiều nay 6/5, Bắc Ninh sẽ tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các trường hợp phục vụ mang về).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn, quan tâm tuyên truyền trên loa truyền thanh.

Khuyến cáo người dân, học sinh không tụ tập đông người, không ra khỏi nhà, nơi cư trú (trừ trường hợp thật cần thiết); tạm dừng các hoạt động tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên trên địa bàn toàn tỉnh; tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn theo hướng dẫn của chuyên môn; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực hoặc vi phạm về cách ly y tế theo quy định.

Chỉ đạo các nhà thuốc khi thấy những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở,… đến mua thuốc cần báo ngay cho Trạm Y tế trên địa bàn để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, tránh bỏ sót và lập danh sách người bệnh, người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị (khám chữa bệnh BHYT hoặc khám dịch vụ) và chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 14/4 đến ngày 04/5/2021.

Chủ động thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và theo dõi sức khỏe hàng ngày theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; trường hợp có dấu hiệu (ho, sốt, mệt mỏi,…) phải báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ sở y tế gần nhất hoặc thông tin đến đường dây nóng của ngành Y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.