Phát hiện khối u não to do trí nhớ lẫn lộn, đau đầu thường xuyên

(VOH) - Bệnh nhân bị 1 khối u kích thước lớn to như quả cam, chiếm một phần lớn thuỳ trán bên trái, gây tổn thương chèn ép não thất bên bên trái và đẩy lệch đường giữa sang phải.

Thông tin từ khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Xuyên Á cho biết tại đây vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ 45 tuổi, ngụ tại Tỉnh Long An nhập viện trong tình trạng đầu dữ dội, thường xuyên quên trước quên sau, cứ hay lẫn lộn mọi việc trong thời gian gần đây.

Người bệnh cho biết, hiện tượng này xuất hiện cách đây khoảng 1 tháng nay, gần đây chị cảm thấy sức khỏe có dấu hiệu ngày càng suy yếu nên đã đến bệnh viện khám.Qua thăm khám nghi ngờ có khối u trong não, bệnh nhân được các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần Kinh cho chỉ định chụp MRI sọ não, kết quả bệnh nhân bị 1 khối u kích thước lớn to như quả cam, chiếm một phần lớn thuỳ trán bên trái, gây tổn thương chèn ép não thất bên bên trái và đẩy lệch đường giữa sang phải.

khối u não
Ảnh chụp MRI  sọ não của bệnh nhân

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Thái Dương – Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện Xuyên Á cho biết, đây là trường hợp u não có tiến triển âm thầm dể bỏ sót. Bác sĩ Dương cho biết khối u não này chính là tác nhân gây ra tình trạng đau đầu, chóng mặt, rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân này.

Nếu khối u không bị phát hiện và phẫu thuật kịp thời sẽ ngày càng to lấn đè vùng chức năng mô não, làm tăng áp lực nội sọ, khiến tình trạng đau đầu ngày càng nhiều.

Bệnh nhân có nguy cơ mờ mắt, tay chân yếu dần, rối loạn cảm giác, mất cảm giác da, liệt nửa người, nặng hơn có thể khiến bệnh nhân lơ mơ, hôn mê, thậm chí tử vong.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ekip các bác chuyên khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện Xuyên Á đã sử dụng hệ thống gây mê hiện đại, hệ thống hiển vi phẫu thuật điện tử cùng các trang thiết bị chuyên dụng để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân vào ngày 29/04/2021.

Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ đã hết sức thận trọng mở hộp sọ, chọn vị trí đi vào từ vùng không chức năng, khống chế nguồn chảy máu, tránh tổn thương đi thẳng vào khối u, cẩn thận loại bỏ lấy hết u ra ngoài. Sau mổ hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp xúc tốt, không còn dấu hiệu đau đầu hay rối loạn ngôn ngữ.