Từ cú ngã xe đạp phát hiện khối u não khổng lồ

Từ những cơn đau đầu tưởng do tuổi già, người phụ nữ 63 tuổi phát hiện khối u màng não khổng lồ hơn 7 cm sau một cú ngã xe đạp bất ngờ.

Nhầm lẫn tai hại từ những cơn đau đầu "vô hại"

Hai năm gần đây, bà NTH, 63 tuổi, quê quán Hà Nam (nay là Ninh Bình) liên tục bị những cơn nhức đầu, chóng mặt và hoa mắt. Nhưng cũng như số đông, bà chỉ nghĩ đó là biểu hiện của chứng rối loạn tiền đình hay những cơn đau đầu tuổi già đơn thuần. Bà tự mua thuốc uống, cơn đau dịu đi rồi lại âm ỉ quay lại.

Cách đây một năm, tình trạng chuyển biến nặng hơn khi nửa người bên trái bắt đầu có dấu hiệu yếu dần. Nghĩ rằng cơ thể thiếu canxi, gia đình liên tục bổ sung các loại thực phẩm chức năng và thuốc bổ nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Đi lại khó khăn, bà chọn chiếc xe đạp làm "bạn đồng hành" để đi chợ, đi công việc hằng ngày. Cho đến một ngày, bà vô tình bị một em học sinh đụng trúng. Cú ngã xe đạp tưởng chừng là một tai nạn giao thông thông thường, lại chính là bước ngoặt bóc trần sự thật về "kẻ mạo danh" đang trú ngụ trong đầu bà suốt nhiều năm qua.

Khối u màng não kích thước "khủng" hơn 7 cm

Tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh, kết quả chụp phim khảo sát sọ não đã khiến toàn bộ ê-kíp bác sĩ và gia đình bàng hoàng. Không phải do chấn thương sau cú ngã, cũng không phải do thiếu canxi, nguyên nhân thực sự khiến bà bị yếu nửa người là một khối u não rất lớn, kích thước lên tới hơn 7 cm - tương đương một trái cam sành.

BSCK2 Đỗ văn Long- Phó Giám đốc Y khoa cho biết, khối u rất sâu, vùng đính bên phải, xuất phát từ liềm não. Đáng ngại hơn, khối u kích thước "khủng" này không nằm yên vị mà đã xâm lấn nghiêm trọng vào các cấu trúc não bộ cực kỳ quan trọng bao gồm não thất bên, não thất ba, đồi thị và đặc biệt là chèn ép trực tiếp lên vùng vận động. Đây chính là lý do vì sao bệnh nhân bị yếu liệt nửa người bên trái suốt một thời gian dài trước đó.

Cuộc đấu trí 6 giờ đồng hồ để lấy trọn khối u khổng lồ

Đứng trước một ca mổ lớn, khi bệnh nhân đã có biểu hiện yếu nửa người, thách thức đặt ra cho các phẫu thuật viên là cực kỳ áp lực: Làm sao để lấy trọn khối u khổng lồ nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương thêm các cấu trúc mạch máu, thần kinh và vùng vận động xung quanh? Chỉ một sơ suất nhỏ, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ hôn mê sâu hoặc liệt hoàn toàn sau mổ.

Tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, cuộc phẫu thuật kéo dài liên tục từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ đã sử dụng hệ thống kính hiển vi hiện đại có độ phóng đại lớn, kết hợp cùng hệ thống định vị và theo dõi thần kinh (Neuro-navigation) trong suốt quá trình mổ. Thiết bị này đóng vai trò như một "bản đồ dẫn đường", mỗi khi dụng cụ phẫu thuật tiến sát đến vùng chức năng nguy hiểm, máy sẽ phát tín hiệu cảnh báo, giúp phẫu thuật viên né tránh chính xác.

Bên cạnh đó, nhờ kỹ thuật thao tác tỉ mỉ, ê-kíp đã kiểm soát mất máu một cách hoàn hảo - toàn bộ cuộc mổ phức tạp chỉ hao hụt khoảng 400 ml máu. Điều này có ý nghĩa sống còn đối với thể trạng vốn đã gầy yếu của cụ bà 63 tuổi, giúp bảo tồn tối đa sinh hiệu cho bệnh nhân. Khối u "trái cam" đã được bóc tách trọn vẹn, các cấu trúc não quan trọng được bảo tồn nguyên vẹn. Một tuần sau phẫu thuật, ngày 29/4, bệnh nhân đã xuất viện, tự đứng dậy đi lại bằng chính đôi chân của mình, cả ê-kíp đều hiểu rằng: Sự hồi phục này chính là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi.

z7837399958599_ef1d87cbb3d1f027356659f7f367ffa7
Sau một tuần phẫu thuật, bệnh nhân đã xuất viện, tự đứng dậy đi lại bằng chính đôi chân của mình - Ảnh: BVCC

Qua trường hợp hy hữu này, BSCK2 Đỗ văn Long- Phó Giám đốc Y khoa- Bệnh viện Quốc tế Minh Anh đưa ra lời cảnh báo:

- Không chủ quan với đau đầu: Nếu bị nhức đầu kéo dài, dai dẳng mà dùng các thuốc giảm đau thông thường như paracetamol, ibuprofen, tylenol... không thuyên giảm, hãy đi khám chuyên khoa ngay.

- Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm: khi thấy cơ thể có biểu hiện yếu tay, yếu chân, đi lại mất thăng bằng, đó là tín hiệu báo động đỏ từ não bộ.

- Chủ động tầm soát sớm: Việc thăm khám sớm và khảo sát bằng phương pháp chụp MRI não sẽ giúp định vị và phát hiện khối u từ giai đoạn sớm. Điều trị ở giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tránh để khối u quá lớn xâm lấn vùng vận động, gây khó khăn cho phẫu thuật và để lại di chứng nặng nề về sau.

Bình luận