2 đợt hiến - ghép tạng liên tiếp và “cuộc chạy đua” không ngơi nghỉ
Ngày 19/4/2026, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin có nữ bệnh nhân N.T.N.D. (sinh năm 1971, ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.
Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa nên dù trong thời khắc đau buồn, gia đình đã chủ động liên hệ bác sĩ để bày tỏ mong muốn hiến mô – tạng cứu người.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn liên viện để đánh giá tình trạng bệnh nhân cũng như khả năng hiến tạng. Nhận được sự đồng thuận từ gia đình, Bệnh viện đã tiếp nhận được 1 tim, 1 gan, 2 thận và 1 giác mạc (bên giác mạc còn lại bị tổn thương) và ghép thành công cho 6 người bệnh chỉ trong vòng 24 giờ.
Đặc biệt, lá gan hiến được chia đôi để đồng thời ghép cho 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 1 bệnh nhi có chỉ định ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Chỉ 3 ngày sau, đêm 22/4/2026, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm 1 trường hợp hiến tạng khác. Đó là nam bệnh nhân B.M.T. (sinh năm 1985, ngụ Thanh Hóa), điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh do chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.
Theo chia sẻ từ gia đình, người bệnh và vợ từng có mong muốn hiến mô – tạng sau khi qua đời để cứu người. Vì vậy, khi tình trạng chết não được xác định, gia đình đã đồng thuận thực hiện tâm nguyện ấy.
Đặc biệt, lúc ký đơn đồng ý hiến tạng chồng, vợ bệnh nhân cũng đăng ký hiến mô – tạng của chính mình. Từ trường hợp hiến tạng này, các ê-kíp đã tiếp nhận 1 tim, 1 gan, 2 thận, 2 giác mạc và ghép thành công cho 6 người bệnh.
Hành trình tiếp nối sự sống cho những ca ghép tạng
Trong số các ca ghép tạng được thực hiện vào 2 ngày 19/4 và 22/4, có đến 3 trường hợp cần được ghép khẩn cấp. Nếu ca ghép gan ngày 19/4 là bài toán khó về chuyên môn và điều phối liên viện, thì 2 trường hợp ghép gan và ghép tim khẩn cấp vào ngày 22/4 lại là một cuộc chạy đua trước “lằn ranh sinh tử”.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc đảm bảo cho chi phí điều trị cũng là một trong những rào cản lớn đối với bệnh nhân ghép tạng, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nhờ vào sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, các trường hợp khó khăn đều có cơ hội được ghép tim kịp thời và sức khỏe phục hồi ổn định.
Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, điều đặc biệt trong chuỗi sự kiện hiến – ghép tạng liên tiếp này không chỉ nằm ở số lượng ca ghép được thực hiện thành công, mà còn ở yếu tố đúng thời điểm.
“Trong nhiều trường hợp cấp cứu về gan, tim hay phổi, nếu không có nguồn tạng hiến thay thế kịp thời, thì nguy cơ tử vong của người bệnh là rất cao. Những ca ghép vừa qua cho thấy giá trị to lớn của nghĩa cử hiến tạng cũng như sự phối hợp khẩn cấp, chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện và cộng đồng xã hội”, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nói.
Bác sĩ Chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng có thể xây dựng mạng lưới kết nối, vận động hiến – ghép tạng tại khắp các Bệnh viện ở tỉnh thành, khu vực phía Nam và Tây Nguyên, nhằm tăng khả năng phát hiện những trường hợp có tiềm năng, phối hợp hỗ trợ trong chẩn đoán, điều trị, hồi sức bảo quản mô - tạng hiến để kịp ghép cho những bệnh nhân nguy kịch.
Bệnh viện Chợ Rẫy cũng hướng đến việc đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho những Bệnh viện ở các khu vực khác, góp phần hạn chế nguy cơ lãng phí mô - tạng hiến. Khi đó, những trường hợp nguy kịch ở bất kỳ Bệnh viện nào cũng có thể nhanh chóng được kết nối với nguồn tạng phù hợp, mang lại nhiều cơ hội sống cho bệnh nhân có chỉ định ghép tạng.
