Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Tin Covid-19 chiều 26/11: Đã tiêm hơn 116,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Tính đến 13h ngày 26/11, cả nước đã tiêm được hơn 116,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19; 36 tỉnh, thành phố sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị F0 có kiểm soát; Bến Tre thêm hơn 300 ca mắc COVID-19.

Gần 92% người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Tính đến 13h ngày 26/11, cập nhật thông tin trên cổng tiêm chủng COVID-19 cả nước đã tiêm được 116,430,866 liều vaccine phòng COVID-19 trong ngày 25/11, đã tiêm được hơn 1,7 triệu liều.

Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Bộ Y tế cho biết, trong tuần (từ 17/11-24/11), cả nước đã triển khai tiêm được 11 triệu liều vaccine (tăng 3 triệu liều so với tuần trước đó). Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 112.069.009 liều, trong đó có 66.209.023 liều mũi 1 và 45.859.986 liều mũi 2.

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 91,8% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 63,6% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 85,1% và 56,4%; miền Trung là 89,8% và 48,2%; Tây Nguyên là 88,5% và 35,0%; miền Nam là 97,9% và 77,6%.

Chiều 26/11: Đã tiêm hơn 116,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 1

Gần 92% người trên 18 tuổi ở nước ta đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Có 51 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine cho trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 23 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95% Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang.

12/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine dưới 80% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó 05 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La (63,3%), Nghệ An (64,8%), Thanh Hóa (62,2%), Cao Bằng (72,4%) và Yên Bái (73,2%). Bộ Y tế đã phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng.

Hiện đã có 39/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%, trong đó có 21 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 70%. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An.

36 tỉnh, thành phố đã sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị F0

Cục Khoa học- Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết đến nay số tỉnh thành điều trị có kiểm soát bằng thuốc kháng virus Molnupiravir cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại nhà  là 36 địa phương (đầu tháng 11 là 22 tỉnh thành).

Đến nay, Bộ Y tế đã cung cấp miễn phí gần 250.000 liều thuốc này cho người bệnh sử dụng.

Bộ Y tế mới đây cũng công bố các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai tại 22 tỉnh/thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lê bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 từ 72,1% đến 99,1%;

Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 14 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 gần 100%; tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02%-0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong.

Các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch của TPHCM và các địa phương có dịch.

Sau khi có kết quả thử nghiệm bước đầu, Bộ Y tế tiến hành các bước để tiến tới cấp phép lưu hành cho các công ty có thể nhập khẩu, sản xuất thuốc này, đặc biệt là vừa qua Anh đã cấp phép lưu hành cho Molnupiravir.

Đây là điều kiện thuận lợi để tới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh một số điểm trong điều 56 Luật dược hiện hành, giảm bớt các thủ tục để Bộ Y tế cấp phép lưu hành Molnupiravir và một số thuốc điều trị COVID-19 nhanh hơn.

Quảng Ngãi thêm 50 ca mắc COVID-19

Sáng 26/11, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 50 ca COVID-19, trong đó có 7 ca cộng đồng. Cả 7 ca bệnh cộng đồng này đều tự đi lấy mẫu sàng lọc COVID-19 ở các cơ sở y tế và được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Nhật Bản viện trợ Việt NamĐỌC NGAY

Bộ Y tế lập 3 đoàn kiểm tra việc thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19ĐỌC NGAY

Bộ Y tế hoả tốc nhắc các địa phương tăng cường chống COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuânĐỌC NGAY

Các khu phong tỏa phát hiện thêm 9 ca COVID-19, gồm 5 ca ở thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung (Bình Sơn), 1 ca ở xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) và 3 ca ở thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ). Các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh có 25 ca bệnh đều là F1 của các F0 đã được ghi nhận trước đó.

Chùm ca bệnh ở Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh ghi nhận thêm 2 ca là nhân viên y tế. Sáng cùng ngày, Sở Y tế thông tin về 6 ca bệnh về từ các tỉnh, thành phố phía nam và 1 ca là lái xe ngoại tỉnh được phát hiện mắc COVID19 tại chốt đèo Bình Đê.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 2.551 ca COVID-19.

Bến Tre: Thêm 386 ca mắc COVID-19

Từ 18 giờ ngày 25/11 đến 11 giờ ngày 26/11, tỉnh Bến Tre có 203 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 6.285 ca. Trong đó, có 3.011 ca ra viện, 60 ca tử vong.

Trong số ca mắc, có 194 ca ghi nhận trong tỉnh (354 ca tại cộng đồng, 14 ca khu cách ly), ngoài tỉnh 18 ca tại cộng đồng.

Hiện tỉnh Bến Tre lập mới 4 chốt phong tỏa (Chợ Lách); giải tán 5 chốt phong tỏa (TP. Bến Tre 3, Giồng Trôm 1, Chợ Lách 1). Lập mới 4 khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị (Giồng Trôm 2, Mỏ Cày Nam 1, TP. Bến Tre 1).

Có 182 tổ tuyên truyền, tuần tra phòng chống dịch đang hoạt động. Lực lượng tuần tra, kiểm tra 206 cuộc, nhắc nhở 96 lượt người dân, 46 cơ sở kinh doanh.

Sáng mai 27/11, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sáng 26/11 cho biết, từ sáng mai thành phố sẽ tiếp tục triển khai tiêm cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi.

Sở Y tế Hà Nội vừa tiếp tục phân bổ 137.724 liều vaccine Pfizer cho 30 quận, huyện, thị xã để thực hiện tiêm mũi một cho trẻ em 14 tuổi (tương đương khối lớp 9) đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, số vaccine này có thể sử dụng để tiêm mũi một cho trẻ em nằm trong khoảng từ 12 - 17 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19 hoặc tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15-17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn, bảo đảm khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần.

Chiều 26/11: Đã tiêm hơn 116,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 2

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng lưu ý, việc tổ chức buổi tiêm chủng bảo đảm đúng, đủ đối tượng, sử dụng vaccine hiệu quả, tránh hao phí. Triển khai theo hình thức giảm dần độ tuổi, cuốn chiếu theo từng trường.

Tương tự với nhóm học sinh từ 15-17 tuổi đã tiêm từ ngày 23/11, địa điểm triển khai tiêm vaccine cho trẻ ở các lứa tuổi khác được tiến hành tại các trường học đối với trẻ em đang đi học hoặc tại trạm y tế đối với trẻ em không đi học. Riêng với trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hoá, tiết niệu, máu…, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã sẽ cung cấp vaccine để các bệnh viện thực hiện tiêm chủng cho trẻ.

Tính từ ngày 23/11 đến 17h30 ngày 25/11, toàn thành phố đã tiêm được 235.199 mũi cho học sinh lớp 10, 11 và 12.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021 và quý I/2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội). Hà Nội phấn đấu tiêm được 95% trẻ từ 12-17 tuổi.

Dự kiến, có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ 12-15 tuổi và 272.374 trẻ từ 15-17 tuổi. Đến tối qua, Hà Nội đã tiêm được 86% trẻ từ 15-17 tuổi.

Bắc Giang phát sinh thêm ổ dịch liên quan đến công nhân đi hát karaoke

Qua truy vết, 4 trường hợp F0 vừa phát sinh ở Bắc Giang có tham gia tiệc sinh nhật với nhiều người khác sau đó đi hát tại quán karaoke ở Hà Nội nhưng không khai báo.

Sau một tháng, Bắc Giang ghi nhận thêm gần 1.000 ca mắc mới COVID-19

SKĐS - Tỉnh Bắc Giang đang áp dụng biện pháp mạnh trong phòng chống dịch với quyết tâm khống chế, không để lây lan ra cộng đồng.

Ngày 26/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, ca mắc COVID-19 cộng đồng vừa phát sinh trên địa bàn là công nhân một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên). Trước đó, thanh niên này đã tham gia tiệc sinh nhật, ăn uống đông người, sau đó trong nhóm có 4 người rủ nhau đi hát tại quán karaoke Hào Quang ở huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, truy vết. Qua rà soát xác định có 68 F1, 448 F2 liên quan đến các ca dương tính nêu trên.

Điều đáng nói, 4 F0 này cùng tham gia tiệc sinh nhật với nhiều người khác sau đó đi hát tại quán karaoke Hào Quang nhưng không khai báo.

Chiều 26/11: Đã tiêm hơn 116,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 3

Lực lượng thanh niên tỉnh Bắc Giang ra quân đợt cao điểm hướng dẫn cài đặt, in, phát mã QR cho người dân. 

Ngày 26/11, cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) xác nhận tại quán karaoke Hào Quang ghi nhận 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là nhân viên của quán. Hiện những người này đã được đưa đi cách ly.

Được biết, quán karaoke Hào Quang không hoạt động từ khi có dịch. Khu vực này tập trung rất nhiều quán karaoke nên chính quyền địa phương đã lập chốt từ đầu mùa dịch đến giờ để yêu cầu không cho khách đến hát. Tuy nhiên, những nhân viên này ở xa, có một số nhân viên có nhà trong vùng dịch không về được nên đã ở lại đây.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Hiệp Hòa xác lập hồ sơ với 4 trường hợp này, nếu để lây lan dịch bệnh sẽ xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính vì khai báo gian dối.