Phân tích của các nhà nghiên cứu hết sức thận trọng, được công bố trên tạp chí Lancet Infectious Diseases cho thấy, vaccine tiếp tục tạo ra kháng nguyên và tăng cường khả năng miễn dịch - ngay cả khi một người được cho là đã tiêm tới 217 lần.
Các nhà nghiên cứu tại Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg và Universitätsklinikum Erlangen, Munich và Vienna đã tiếp cận cá nhân giấu tên sau khi nghe báo chí địa phương đưa tin người này đã được tiêm chủng 217 lần trong khoảng thời gian 29 tháng.
“Chúng tôi đã liên hệ với ông ấy và mời ông ấy thực hiện nhiều bài kiểm tra khác nhau ở Erlangen. Ông ấy rất quan tâm đến việc đó”, Tiến sĩ Kilian Schober từ Viện Vi sinh vật học tại Bệnh viện Đại học Erlangen của Đức cho biết.
Xem thêm: Những lưu ý về hội chứng sương mù não hậu COVID-19
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng chính thức về 134 loại vaccine Covid-19 thuộc 8 loại khác nhau trong khoảng thời gian 9 tháng. Người ta cũng không biết tại sao người đàn ông này lại được tiêm chủng với số lượng lớn như vậy.
Công tố viên ở thành phố Magdeburg của Đức, nơi đối tượng nghiên cứu sinh sống đã mở một cuộc điều tra gian lận để điều tra các tuyên bố của người đàn ông, nhưng chưa bao giờ đưa ra cáo buộc.
Người đàn ông tham gia nghiên cứu cung cấp cho nhóm nghiên cứu các mẫu máu và nước bọt đã được thu thập trước đó, cùng với các mẫu mới. Ông thậm chí còn khăng khăng yêu cầu tiêm chủng nhiều hơn sau khi nhóm liên hệ và sẵn sàng cung cấp mẫu sau khi tiêm.
Người đàn ông được tiêm chủng nhiều không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào từ việc tiêm chủng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, hệ thống miễn dịch của ông đã tạo ra một lượng lớn kháng thể chống lại SARS-CoV-2.
Katharina Kocher, một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Nhìn chung, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phản ứng miễn dịch yếu hơn, ngược lại”.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, hệ thống miễn dịch của người đàn ông đã hoạt động đầy đủ và có dấu hiệu tăng cường khả năng miễn dịch chống lại virus corona - so với những người được tiêm 3 đợt vaccine thông thường hơn.
Ngay cả mũi tiêm cuối cùng trong nghiên cứu - mà người đàn ông nói là mũi thứ 217 - cũng được phát hiện là tạo ra nhiều kháng nguyên hơn và tăng cường khả năng miễn dịch.
Các nhà nghiên cứu cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đối tượng này đã từng nhiễm Covid-19.
Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy tác động của việc tăng cường tiêm chủng đối với hệ thống miễn dịch.
Một số nhà khoa học tin rằng việc tăng cường tiêm chủng sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch và khiến các kháng nguyên của cơ thể quen với virus, khiến vaccine kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy điều ngược lại.
Mặc dù có kết quả hứa hẹn nhưng các chuyên gia không khuyên mọi người tiêm chủng vượt quá số lượng khuyến nghị cho bất kỳ tình trạng nào.



