Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Bệnh nhân tên M. (19 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, bàn tay phải đứt lìa, cùng nhiều vết thương vùng mắt, hàm mặt, cổ, ngực, bụng và cơ quan sinh dục.
Người nhà cho biết, trước đó, M chơi pháo tự chế gây ra tiếng nổ lớn. Nghe tiếng Nam đau đớn kêu la, người nhà chạy vào thì thấy trên người chảy nhiều máu, bàn tay đứt lìa.
Các bác sĩ đã khẩn trương mổ cắt lọc khâu mỏm cụt 1/3 dưới cẳng tay phải, cắt lọc cố định xương hàm trên bên trái.
Bệnh nhân mất bàn tay phải, cùng vết thương lớn vùng mặt trái, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, thẩm mỹ trên gương mặt của bệnh nhân, phải tiếp tục điều trị chấn thương chỉnh hình và răng hàm mặt.

