Với quyết tâm không để bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19 trong môi trường bệnh viện và không bỏ lại ai phía sau trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, đặc biệt là những bệnh nhân nguy cơ mắc bệnh cao, bệnh nhân lọc máu, chạy thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có sáng kiến triển khai chạy thận nhân tạo tại các trung tâm cách ly trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Mô hình đã được Bộ Y Tế công nhận là sáng kiến cấp Bộ và qua đó đã minh chứng một điều, cho dù ở đâu, vai trò vị trí nào, nếu chúng ta đặt hết tâm sức của mình vào thì ắt sẽ gặt được quả ngọt. VOH có cuộc phỏng vấn Bác sĩ Từ Kim Thanh, Trưởng khoa thận nhân tạo – Bệnh viện Lê Văn Thịnh, việc học tập Bác trước tiên là phải đặt chữ Tâm vào trong công việc mỗi ngày, chữ Tâm trong ngành Y có một ý nghĩa rất đặc biệt.
* VOH: Bệnh viện Lê Văn Thịnh là cơ sở y tế đầu tiên triển khai chạy thận nhân tạo tại các trung tâm cách ly trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thưa bác sĩ, hoạt động này xuất phát từ ý tưởng như thế nào?
Bác sĩ Từ Kim Thanh: Cũng xuất phát từ người bệnh của mình thôi. Những người bệnh thận phải chạy thận nhân tạo như chúng ta biết rất nhiều bệnh nền. Bình thường trong chăm sóc người bệnh thận nhân tạo đã khó khăn rồi. Mình giống như gia đình của bệnh nhân, mình thấu hiểu được câu chuyện khi họ nhiễm Covid trên nền thận nhân tạo thì họ sẽ gặp khó khăn gì từ sức khỏe cho đến chạy thận ở đâu và chăm sóc sức khỏe như thế nào? Bởi vì những bệnh nhân thận nhân tạo họ lệ thuộc hoàn toàn vào đơn vị chạy thận hiện tại, một tuần họ phải chạy thận ít nhất 3 lần/1 tuần.Như vậy khi đại dịch xảy ra vấn đề lớn đặt ra ở đây là họ sẽ chạy thận ở đâu bởi vì chạy thận nhân tạo liên quan nhiều thứ từ nguồn nước cho đến máy chạy thận rồi đến nhân viên y tế đảm nhận chạy thận. Và khi có giãn cách xã hội, cách ly hay phong tỏa thì những bệnh nhân này họ cũng phải chạy thận đều đặn 3 lần một tuần, không được ngưng cho dù hoàn cảnh thế nào.

Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu đặt ra như vậy bệnh viện đã triển khai mô hình này. Thực sự bệnh viện đã triển khai từ tháng 4 năm 2020 nhưng lúc đó chưa phải đỉnh dịch nhưng cũng đã chạy thận cho 5 bệnh nhân ở 5 bệnh viện khác nhau và cũng cùng một câu chuyện là những bệnh nhân này họ đã tìm khắp thành phố cũng không tìm ra nơi chạy thận cách ly. Do vậy mình đã đáp ứng được nhu cầu khẩn cấp này và từ thành công đó, đến khi đỉnh dịch xảy ra tháng 6 năm 2021 Khoa đã tham mưu Ban giám đốc triển khai gấp và nhanh. Thì đang triển khai thì lượng bệnh nhiễm Covid hay nghi nhiễm đổ về các trung tâm cách ly chạy thận rất nhiều. Bệnh viện đã chạy cho ít nhất gần 200 bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm từ khoảng 30 bệnh viện trên địa bàn Thành phố cũng như các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai hay Bình Dương.
* VOH: Với vai trò trưởng khoa, Bác sĩ Thanh đã có những sự thuyết phục như thế nào để đội ngũ nhân viên y tế tại đây bắt tay cùng vào cuộc với mô hình rất mới này?
Bác sĩ Từ Kim Thanh: Đúng là như vậy. Mô hình này khi được chấp thuận thì triển khai rất nhanh.Toàn bộ trang thiết bị chạy thận từ máy móc, hệ thống RO chạy thận, rồi xét nghiệm nước cũng được chuyển từ bệnh viện xuống các trung tâm cách ly. Thứ hai là làm xong thì Sở Y tế thẩm định cho phép và thứ ba là rất quan trọng đó là nhân lực y tế. Tại thời điểm đó anh em phải chia nguồn lực ra để vừa chạy thận cho bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm. Rồi còn lại chia lửa phải tập trung chạy thận tại khoa thận ở bệnh viện cho bệnh nhân không nhiễm vì nhiều bệnh viện chuyển đổi công năng, bệnh nhân chạy thận các nơi về đây.Lúc đó anh em rất cực, chạy cách ly là chạy tới ca 5, từ sáng cho tới đêm, buông ra là chạy tiếp, máy vừa khử khuẩn xong là bắt đầu chạy ca khác tiếp.
Lúc đó thật sự mặc trên người chiếc áo blouse trắng trách nhiệm với bệnh nhân mình luôn ý thức điều đó quan trọng đến dường nào. Bản thân mình cũng chia sẻ với các đồng nghiệp nếu mình không cứu được bệnh nhân mình lúc này thì ai cứu đây? Mình có thể nghỉ ngơi được lâu hơn, khỏe hơn nhưng bỏ mặc bệnh nhân để bệnh nhân khó thở hay đứng trước sinh tử thì điều đó mình không thể nào làm được. Cái cảm giác mỗi lần cùng đội xe 0 đồng đưa rước những bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm chạy thận giúp họ qua được các cơn phù phổi cấp, khó thở, qua được lằn ranh sinh tử thì tự nhiên mọi mệt nhọc của mình nó tan biến, vơi đi rất nhiều.Quan điểm mình rất nhất quán, mặc áo blouse trắng là phải cứu người, còn nếu không thì chúng ta đừng đi ngành này nữa. Lúc đó anh em cũng đồng tâm họ cùng suy nghĩ đại dịch ai cũng khổ nên mỗi người một tay, mình có chuyên môn nghề nghiệp thì mình giúp bằng chuyên môn của mình. Thật sự lúc đó các đồng nghiệp của tôi đã nỗ lực 300, 400% sức lực của mình. Và cái kết quả cuối cùng cũng là niềm vui lớn nhất của mình là nhiều bệnh nhân các nơi chuyển về đã khỏe mạnh trở về vui vẻ bên gia đình, gần như không có tử vong khi vào chạy thận.
*VOH: Sự sáng tạo luôn mang đến những giá trị và càng có ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn.Theo bác sĩ Thanh, thì học tập Bác ở những điều như thế nào để mình có thể trụ lại với nghề mà như chúng ta biết, thời gian qua vô cùng khốc liệt và vất vả?
Bác sĩ Từ Kim Thanh: Mình học hỏi từ tấm gương Bác đó là người dân, người bệnh trao sức khỏe cho mình thì mình chăm sóc họ như người thân. Mình chữa người bệnh chứ không phải chữa bệnh nên tất cả sự chăm sóc của mình phải xuất phát từ Tâm trước đã. Chỉ có cái Tâm trong ngành Y mới giúp mình vượt qua trong cơn đại dịch như vậy. Vì thời điểm đó không chỉ Bệnh viện Lê Văn Thịnh mà tất cả nhân viên y tế đã đặt gia đình mình qua một bên, họ vào ở hẳn trong bệnh viện toàn tâm toàn ý cho công việc. Thì tóm lại, câu “lương y như từ mẫu” mà Bác gửi lại cho đội ngũ cán bộ y tế luôn mang một ý nghĩa thực tế rất sâu sắc mà mình phải học tập trong cuộc đời làm nghề.
* VOH: Xin cảm ơn Bác sĩ Từ Kim Thanh rất nhiều!