Đã xác định ‘bệnh nhân đầu tiên' gây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc

(VOH) - Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên ở nước này là một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 26/2 đưa tin Hàn Quốc đã xác nhận ca nhiễm virus corona gây nên dịch COVID-19 đầu tiên ở nước này là một phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán vào ngày 20/1.

Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm được báo động khi một phụ nữ 61 tuổi có liên quan tới nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu được coi là bệnh nhân "siêu lây nhiễm" gây nhiễm cho nhiều người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Cho đến nay số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã lên tới 1.146 ca và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Đã xác định ‘bệnh nhân đầu tiên' gây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc

Đã xác định ‘bệnh nhân đầu tiên' gây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc

Sáng nay 26/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 169 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.146 ca trong đó có 11 ca tử vong Như vậy hiện Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Đáng chý ý, số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng vọt từ 51 ca lên 1.146 ca chỉ trong 1 tuần, trong đó thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa chiếm 501 người.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Một số tỉnh thành lớn của Hàn Quốc cũng báo cáo các ca nhiễm mới. Trong đó, thủ đô Seoul ghi nhận thêm 4 ca nhiễm. Còn Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới.

Hiên đang có kế hoạch xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa tại nước này.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/2 : Trên 80 000 người mắc, 2.700 ca tử vong - (VOH) - Đến nay, dịch Covid-19  đã lan đến 39 quốc gia, vùng lãnh thổ tính đến 5h45 ngày sáng nay 26/2  toàn thế giới đã có 80.415 người mắc, 2.710 người tử vong.