Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/2 : Trên 80.000 người mắc, 2.700 ca tử vong

(VOH) - Đến nay, dịch Covid-19 đã lan đến 39 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tính đến 5h45 sáng nay 26/2, toàn thế giới đã có 80.415 người mắc, 2.710 người tử vong.

Thế giới: 80.415 người mắc, 2.710 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 2.663 người tử vong.
- Hồng Kông: 02 người tử vong.
- Đài Loan: 01 người tử vong.
- Phillippines: 01 người tử vong
- Nhật Bản: 01 người tử vong.
- Pháp: 01 người tử vong.
- Iran: 15 người tử vong
- Tàu Diamond Princess: 04 người tử vong
- Hàn Quốc: 11 người tử vong
- Ý: 11 người tử vong.

Việt Nam

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.304 trường hợp.
Điều trị khỏi: 16 trường hợp.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cảnh báo rằng các nước nên chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ COVID-19 trở thành đại dịch. Nếu các quốc gia không hợp tác để làm chậm sự lây lan của nó, điều này sẽ trở thành hiện thực.

Tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc tình trạng khẩn cấp của WHO, cho biết một đại dịch cúm dễ nhận biết hơn vì các nhà khoa học đã có những hiểu biết về cách thức hoạt động của virus cúm. 

Nhưng với COVID-19 thì khác, các nhà khoa học chưa có nhiều thông tin về Covid-19. Thực tế cho thấy là người già, người có vấn đề về sức khỏe và hệ thống miễn dịch bị suy yếu sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất nếu nhiễm COVID-19.

Dịch Covid-19: Hàn Quốc có số ca nhiễm cao nhất ngoài Trung Quốc, Áo, Croatia có người nhiễm bệnh - (VOH) - Tính đến chiều 25/2, Hàn Quốc đã ghi nhận 11 ca tử vong và 977 ca nhiễm COVID-19. Còn Áo, Croatia xác nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới.