Dịch COVID-19: 72 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, chữa khỏi 330/353 ca

(VOH) - Theo tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 27/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19.

Vào chiều qua 26/6, số ca mắc đã tăng 1 ca nâng số ca mắc mới là 353 ca; số ca bệnh COVID-19 đang điều trị là 23 ca.

Tính đến 6 giờ sáng nay 27/6, không có thêm ca mắc mới trong 12 giờ qua và đã qua 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 7.846 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 67; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.563; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.216 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 3 ca.

covid-19

Theo số liệu từ trang thống kê worldometers.info, tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại khu vực Đông Nam Á đến hết ngày 26/6 là 141.183 ca, trong đó có 4.121 ca tử vong và 79.302 bệnh nhân đã hồi phục. 

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN vẫn chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận ca tử vong. Đây cũng là hai quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở ngưỡng trên 1.000 ca. Trong khi đó, dịch tiếp tục xu hướng dịu đi ở Singapore và không còn ca lây nhiễm cộng đồng nào ở tất cả các quốc gia còn lại.

Trên thế giới, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày với việc phát hiện thêm 17.296 ca dương tính trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 490.401 người, trong đó có 15.301 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế Indonesia ngày 26/6 thông báo 1.240 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 51.427 người.

Ca bệnh bạch hầu tại TPHCM đã được điều trị khỏi bệnh - Chiều 26/6, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ quốc phòng) cho biết bệnh nhân dương tính với bạch hầu đã khỏi bệnh và sẽ xuất viện trong tuần tới sau 9 ngày điều trị.