Dịch COVID-19 sáng 29/11, Việt Nam không có ca mắc mới

(VOH) - Sáng 29/11, Việt Nam không có ca mắc mới dịch COVID-19, hiện có 1341 ca bệnh, chữa khỏi  1.179 ca và tử vong 35 trường hợp.

Tại Việt Nam, sau 2 ca mắc mới nhập cảnh phát hiện vào chiều qua 28/11, chưa có thêm ca mới vào sáng nay 29/11.

cách ly tập trung
Cách ly tập trung để phòng dịch COVID-19

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.994, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 184 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.935 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 875 trường hợp.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6, lần 2 là 7, lần 3 là 12.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ hai, khóa XVII vào chiều 28/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiệt hại do đại dịch COVID-19. Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu phải tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - trong đó chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 29/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 62,55 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 sau khi ghi nhận thêm gần 570.000 ca trong 24 giờ qua.

Trong 24 giờ qua, Mỹ, nước chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch Covid-19 tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao, với lần lượt 141.712 ca và 1.216 ca, khiến tổng số ca nhiễm hiện trên 13,60 triệu ca và 272.254 ca tử vong.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với tổng số 272.211 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm hơn 13.600.000 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 136.705 ca tử vong trong số 9.390.791 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 172.561 ca tử vong trong số 6.290.272 bệnh nhân.