Đừng để nghiêm trọng với rối loạn tiêu hóa (Phần 1)

(VOH) – Chúng ta vẫn hay nghĩ, đau bụng tiêu chảy hoặc táo bón thì chắc rằng bác sĩ sẽ kết luận là rối loạn tiêu hóa, và chỉ cần uống thuốc đủ sẽ hết.

Đó là suy nghĩ sai lầm vì nếu không tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ thì rối loạn tiêu hóa có thể nghiêm trọng hơn ta tưởng. Tư vấn của lương y Nguyễn Công Đức. 

Triệu chứng bệnh rối loạn tiêu hóa

Sau đây là một số dấu hiệu bệnh rối loạn tiêu hóa mà chúng ta có thể tự nhận biết:

Đau bụng lâm râm (lưu ý cần kiểm tra loại trừ các trường hợp đau bao tử)

Xem xét trước đó có hay không ăn các thực phẩm sống, lạ, nhiều dầu mỡ, hay uống rượu bia.

Sau khi đau bụng, nếu có biểu hiện đi tiêu chảy rồi sau đó dứt hẳn đau bụng thì có thể kết luận là rối loạn tiêu hóa.

Ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, sống hay uống nhiều rượu bia đều có thể gây rối loạn tiêu hóa 

(Ảnh minh họa)

Nguyên nhân rối loạn tiêu hóa

Lý do rối loạn tiêu hóa?

Ăn uống thức ăn dầu mỡ

Ăn không đúng bữa,

Uống nhiều rượu bia,

Tâm trạng lo lắng,

Tiền sử tì yếu, dạ dày yếu (các bệnh gây yếu hệ tiêu hóa)

Đều là những nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa, nhưng chung quy nhất vẫn là do thiếu lợi khuẩn nên thức ăn xuống ruột không được tiêu hóa, gây ra triệu chứng tiêu chảy.

Hướng điều trị rối loạn tiêu hóa

Cách điều trị rối loạn tiêu hóa nhanh và triệt để nhất hiện nay là bổ sung lợi khuẩn.

Lợi khuẩn chiếm đến 85% vị trí trong ruột, chỉ có 15% là vi khuẩn có hại. Lợi khuẩn hay còn gọi là men vi sinh (bifidobacterium) nằm ở ruột già, có nhiệm vụ giúp tiêu hóa thức ăn.

Do các lợi khuẩn dễ bị phân hủy khi đi qua bao tử do tác dụng của axit trong bao tử nên thuốc bổ sung lợi khuẩn thường được bọc trong một lớp màng cộng thêm các lợi khuẩn khác, khi xuống tới ruột già thì lớp màng phân hủy và lợi khuẩn bắt đầu phát huy tác dụng.

Rối loạn tiêu hóa xảy ra là do lợi khuẩn trong ruột bị suy giảm. Do đó cách chữa trị hữu hiệu là bổ sung lợi khuẩn

>>>>> Bài thuốc đọt ổi chữa rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng (Phần 2)