Ghép tủy đồng loại thành công, thêm hy vọng cho trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh

VOH - Bệnh viện Trung ương Huế vừa thành công trong hai ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể alpha, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh, không cần lệ thuộc vào truyền máu định kỳ.

Hai bệnh nhi được ghép tủy thành công là cháu Hồ Ánh D. (38 tháng tuổi, Quảng Trị) và cháu Đặng Mai Anh T. (10 tuổi, Đà Nẵng).

Cả hai bé đều được phát hiện mắc bệnh alpha-thalassemia từ nhỏ và phải truyền máu hàng tháng để duy trì sự sống.

Nhờ xét nghiệm kháng nguyên bạch cầu (HLA), các bác sĩ xác định cả hai bệnh nhi đều phù hợp hoàn toàn với anh ruột của mình và tiến hành ghép tủy đồng loại.

benh vien
Các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị thành công và cho xuất viện 2 bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh và 1 ca ghép u nguyên bào thần kinh - Ảnh: VGP

Sau quá trình ghép, sức khỏe của các bé phục hồi tích cực. Trường hợp của cháu D. phục hồi tiểu cầu vào ngày thứ 10 và bạch cầu hạt vào ngày thứ 19.

Cháu T. dù gặp biến chứng sốt nhẹ nhưng nhanh chóng vượt qua, với tiểu cầu phục hồi vào ngày thứ 21 và bạch cầu hạt vào ngày thứ 19.

Bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) là bệnh lý di truyền gây thiếu máu mạn tính, ảnh hưởng lớn đến thể chất và tinh thần trẻ nhỏ.

Các trường hợp nặng phải truyền máu định kỳ và đối mặt với tình trạng ứ sắt, gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ghép tủy đồng loại hiện được xem là phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh lý này.

Thành công của Bệnh viện Trung ương Huế không chỉ mang lại hy vọng cho trẻ mắc tan máu bẩm sinh, mà còn mở ra triển vọng điều trị cho các bệnh lý khác như suy tủy, suy giảm miễn dịch bẩm sinh và ung thư tái phát.

Để hỗ trợ người bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai xét nghiệm HLA miễn phí cho bệnh nhi và gia đình để tìm người hiến tủy phù hợp.

Song song với ghép tủy đồng loại, Bệnh viện Trung ương Huế cũng thực hiện ghép tủy tự thân cho trẻ mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 40 ca ghép tủy tự thân, giúp kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng sống cho các bệnh nhi.

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị duy nhất tại Việt Nam triển khai điều trị u nguyên bào thần kinh bằng đầy đủ các phương pháp: hóa trị, phẫu thuật, ghép tủy và xạ trị.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao kỹ thuật điều trị hiện đại, mang lại cơ hội mới cho bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp và hiểm nghèo.

Bình luận