Ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm Covid–19

(VOH) - Tính đến 6 giờ sáng 1/6/2021, Thành phố đã có 200 trường hợp mắc Covid -19 được Bộ Y tế công bố liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, từ ngày 26/5 Thành phố phát hiện 3 trường hợp dương tính với Sars-Cov-2 qua khám sàng lọc và kiểm tra tại 1 bệnh viện.

Qua điều tra dịch tễ xác định cả 3 bệnh nhân đều là thành viên của một tổ chức tôn giáo có tên là Hội thánh truyền giáo Phục Hưng địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp.

Theo thông tin truy vết, một bệnh nhân từng di chuyển ra Hà Nội từ 23/4 đến 29/4, có triệu chứng bệnh từ 13/5. Đến ngày 16/5, Hội thánh có tổ chức buổi họp các thành viên.

Qua hoạt động điều tra truy vết, xét nghiệm mở rộng đồng thời thành viên của tổ chức trên cũng tự khai báo hoặc được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện.

Ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid–19 1
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh mô tả tổng thể ổ dịch dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tính đến sáng 1/6.

Tính đến 6 giờ sáng 1/6/2021, tại Thành phố đã có 200 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Từ 18 giờ ngày 31/5 đến 6 giờ ngày 1/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm Covid-19.

Hội thánh có 55 người trực tiếp sinh hoạt thì đến nay đã có 40 người mắc Covid–19 (Hội tổ chức họp thành viên mỗi 7 ngày) và từ đó, lây lan 160 người khác trong cộng đồng dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nơi làm việc, tiếp xúc bạn bè, gia đình.