Gia tăng ca bệnh tay chân miệng tại Đồng Nai: Cảnh báo và khuyến cáo phòng bệnh

VOH - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.100 ca bệnh tay chân miệng, tăng gần 600 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hiện đang điều trị cho 23 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, số ca bệnh đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào thời điểm tháng 4, 5, 6 – giai đoạn thường ghi nhận đỉnh dịch hàng năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.100 ca bệnh tay chân miệng, tăng gần 600 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần 11 vừa qua, số ca mắc là 93 ca, tăng 40,91% so với tuần trước đó và tăng 1,66 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Các địa phương có số ca mắc tăng bao gồm Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, Xuân Lộc, Tân Phú và Biên Hòa.

hình bệnh Tay chân miệng - CDC Đồng Nai
Bác sĩ khám cho một ca tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: CDC Đồng Nai.

Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, việc chủ động phòng bệnh bằng cách dạy trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn chín, uống chín, khử trùng đồ chơi, các vật dụng dùng chung, không cho trẻ tiếp xúc với những trẻ đang nhiễm bệnh là cách tốt nhất để phòng bệnh tay chân miệng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền khuyến cáo, vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, nhiều gia đình đưa con về quê, đi du lịch, gặp gỡ nhiều người nên dự báo số ca mắc bệnh tay chân miệng sau dịp nghỉ lễ sẽ tăng hơn nữa. Do đó, các gia đình cần lưu ý bảo vệ trẻ để phòng bệnh tay chân miệng.

Những trẻ có biểu hiện của bệnh như sốt, đau đầu, chán ăn, đau họng, nôn ói, nổi các mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, kẽ giữa các ngón tay, ngón chân, bẹn, mông, cơ quan sinh dục, bụng, lưng cần được cách ly và đưa đến bệnh viện để thăm khám, điều trị kịp thời.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các địa phương cần chủ động giám sát, xử lý ổ dịch tay chân miệng trên địa bàn và truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Việc nâng cao ý thức cộng đồng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh là yếu tố then chốt để kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 7/4 đến ngày 13/4/2025 (tuần 15), TPHCM ghi nhận 476 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 36,6% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 15 là 3.168 ca.
Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm quận Bình Tân, Quận 8 và huyện Nhà Bè.
Bình luận