Hà Nam ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 8/10

(VOH) - Ngày 8/10, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (+485), Lâm Đồng (+29), Bình Thuận (+26)

Ngày 08/10/2021, do sơ suất trong quá trình lấy mã, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã cập nhật lên hệ thống 46 ca nhiễm COVID-19 mới (44 ca cộng đồng và 02 ca nhập cảnh). Tuy nhiên, số ca nhiễm đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Real time PCR là 24 ca (22 ca cộng đồng, 02 ca nhập cảnh), còn lại 22 ca đang tiếp tục điều tra dịch tễ, chờ xét nghiệm khẳng định và sẽ báo cáo sau.

Vì thế thông tin các ca nhiễm mới được ghi nhận từ 17h ngày 07/10/2021 đến 17h ngày 08/10/2021 như sau:

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 17h ngày 07/10 đến 17h ngày 08/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.784 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 4.773 ca ghi nhận trong nước (tăng 648 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 2.443 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (2.215), Bình Dương (828), Đồng Nai (612), An Giang (182), Tây Ninh (92), Kiên Giang (89), Tiền Giang (74), Long An (66), Bình Thuận (58), Khánh Hòa (55), Đồng Tháp (51), Cà Mau (49), Cần Thơ (48), Hậu Giang (39), Gia Lai (39), Lâm Đồng (29), Hà Nam (22), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Bình Định (18), Nghệ An (17), Trà Vinh (16), Thanh Hóa (15), Đắk Nông (15), Bến Tre (14), Vĩnh Long (14), Bình Phước (13), Quảng Ngãi (13), Bạc Liêu (10), Quảng Trị (8), Hà Tĩnh (7), Phú Yên (7), Ninh Thuận (6), Kon Tum (6), Hà Nội (5), Quảng Bình (4), Lào Cai (3), Hải Dương (3), Sơn La (3), Quảng Nam (3), Ninh Bình (3), Nam Định (1), Phú Thọ (1), Yên Bái (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-36), Long An (-18), Quảng Trị (-14).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (+485), Lâm Đồng (+29), Bình Thuận (+26).

Bộ Y tế đính chính số ca nhiễm tại Hà Nam ngày 8/10 1

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 831.621 ca nhiễm.

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 827.011 ca.