Đợt bùng phát bệnh sởi tại Bangladesh đã khiến hơn 500 trẻ em tử vong, trở thành một trong những đợt dịch nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên đối với căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin này.
Phụ huynh chăm sóc các trẻ mắc bệnh sởi bên trong khoa nhi của Bệnh viện và Viện Nhi Bangladesh ở thủ đô Dhaka ngày 6/5 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP dẫn số liệu do Chính phủ Bangladesh công bố ngày 23/5, các bệnh viện tại thủ đô Dhaka đang quá tải vì số ca mắc tăng nhanh, buộc phải thiết lập thêm các khu điều trị riêng cho bệnh nhân sởi.
Trong vòng 24 giờ qua, Bangladesh ghi nhận thêm 13 trẻ em tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 512 trường hợp kể từ ngày 15/3, theo cơ quan y tế nước này.
Nhiều bệnh viện hiện thiếu giường điều trị cho các ca bệnh nặng cần chăm sóc đặc biệt.
Để ứng phó với dịch bệnh, Bangladesh đã triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc.
Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Bangladesh, cho biết khoảng 18 triệu trẻ em đã được tiếp cận tiêm phòng.
Tuy nhiên, giới chức y tế Bangladesh nhận định cần thêm nhiều tháng để đánh giá đầy đủ hiệu quả của chương trình tiêm chủng.
Sởi là bệnh truyền nhiễm lây lan rất nhanh qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, trong khi các biến chứng nguy hiểm có thể bao gồm viêm não, suy hô hấp và nhiễm trùng nghiêm trọng ở mắt, cổ họng và phổi.
Phần lớn bệnh nhi trong đợt dịch hiện nay là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Những trường hợp bị ảnh hưởng nặng thường là trẻ suy dinh dưỡng, có hệ miễn dịch yếu hoặc bỏ lỡ các mũi tiêm chủng định kỳ do điều kiện kinh tế khó khăn.
Dù Chính phủ Bangladesh cho biết dịch bệnh đang dần được kiểm soát và số ca mắc đã giảm tại một số khu vực từng là điểm nóng, nhiều bác sĩ cảnh báo nguy cơ vẫn ở mức cao do số lượng trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ còn lớn.
Bác sĩ nhi khoa Ainul Islam Khan tại Bệnh viện Y khoa Shaheed Suhrawardy ở Dhaka cho biết nhiều trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Ông cho biết phần lớn bệnh nhi nhập viện đều bị suy hô hấp và nhiễm trùng nặng ở mắt, cổ họng và phổi.




