Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương được cấp chứng chỉ hỗ trợ sinh sản quốc tế RTAC

 (VOH) - Sáng nay 3/11, Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Đến tham dự sự kiện sáng nay có đại diện của khoảng 150 gia đình là các cặp vợ chồng từng điều trị hiếm muộn thành công.

Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao bằng khen cho tập thể khoa Hiếm muộn – Bệnh viện Hùng Vương

Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao bằng khen cho tập thể khoa Hiếm muộn – Bệnh viện Hùng Vương

Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương cũng là trung tâm đầu tiên khu vực miền Nam thực hiện thành công nuôi cấy phôi dài ngày. Đây là kỹ thuật tiên tiến trên thế giới góp phần tăng tỉ lệ thành công trong thụ tinh trong ống nghiệm đạt trên 50%, giúp giảm các nguy cơ do đa thai như sanh non, tiền sản giật, tiểu đường và nhất là làm gia tăng tỉ lệ mang trẻ khỏe mạnh khi về nhà.

Khoa cũng là trung tâm hỗ trợ sinh sản đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kết hợp châm cứu trong chuyển phôi. Từ năm 2018, Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương đã được cấp chứng chỉ hỗ trợ sinh sản quốc tế RTAC, giúp bệnh nhân điều trị tại Việt Nam với chi phí rẻ mà vẫn đạt tỉ lệ thành công rất cao tương đương tại Úc hoặc Singapore.

Màu sắc kinh nguyệt nói lên điều gì về sức khỏe? - (VOH) – Rất nhiều phụ nữ có lẽ chưa bao giờ để ý đến màu sắc kinh nguyệt ra hàng tháng. Tuy nhiên, từ bây giờ bạn nên chú ý đến nó hơn bởi nó có thể nói lên nhiều điều về sức khỏe.