Chị T.T.T.S. (27 tuổi, tỉnh Tây Ninh) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – Đức Hòa phẫu thuật nội soi thành công để xử lý khối u nang buồng trứng khổng lồ đã gây xoắn và hoại tử buồng trứng phải.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau quặn vùng bụng dưới bên phải, cơn đau tăng dần và lan xuống hố chậu. Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân từng được phát hiện u nang buồng trứng cách đây khoảng 5 năm nhưng không tái khám và điều trị.
Kết quả siêu âm và chụp CT ổ bụng phát hiện khối u nang buồng trứng phải kích thước gần 20cm, chiếm phần lớn vùng chậu. Các chỉ số viêm tăng cao khiến bác sĩ nghi ngờ biến chứng xoắn buồng trứng – một cấp cứu sản phụ khoa có thể dẫn đến hoại tử cơ quan, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.
Do người bệnh nặng hơn 120 kg, việc phẫu thuật gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi nhằm giảm đau sau mổ, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và giúp bệnh nhân phục hồi sớm.
Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ ghi nhận khối u kích thước khoảng 20 x18 cm đã xoắn một vòng và hoại tử. Hơn 2 lít dịch được hút ra để giảm áp khối u trước khi xử lý tổn thương. Dù đã tháo xoắn, buồng trứng phải không có dấu hiệu hồi phục tưới máu nên buộc phải cắt bỏ nhằm ngăn ngừa biến chứng.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lượng máu mất chỉ khoảng 200 ml. Ngay ngày đầu sau mổ, bệnh nhân đã có thể đi lại, chức năng tiêu hóa phục hồi tốt. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe ổn định và được xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ và tuân thủ theo dõi khi được phát hiện u nang buồng trứng để tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản.