Không gây mê, mổ ghép xương thành công cho bệnh nhân bị Tứ chứng Fallot nguy hiểm

(VOH) - Chiều 3/10, bệnh viện Quận 11 cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật ghép xương thành công cho bệnh nhân bị gãy xương cẳng chân bên phải, không đi lại được.

Bệnh nhân nữ sinh năm 1978, ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sau khi được bệnh viện huyện Cần Giuộc sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên một bệnh viện chuyên về xương khớp tại TPHCM, nhưng tại đây, bệnh nhân cũng chỉ được nằm theo dõi sức khỏe và không được mổ ghép xương do lo sợ bệnh tim bẩm sinh Tứ chứng Fallot của bệnh nhân nguy hiểm tính mạng.

Bệnh nhân được gây tê ngay tại vùng phẫu thuật nhằm tránh nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ Phạm Thanh Vũ – Phụ trách Khoa Ngoại Chấn thương - Bệnh viện Quận 11 đã tiếp nhận bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định không gây mê toàn thân mà chỉ thực hiện phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp gây tê mỗi vùng cẳng chân dưới sự hướng dẫn của sóng siêu âm.

Cuộc phẫu thuật kéo dài một giờ, bệnh nhân được kết hợp xương bằng đinh nội tủy có chốt.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, cử động chân được và dự kiến xuất viện vài ngày tới.