Mang thai lần 2, có cần tiêm ngừa Rubella ?

(VOH) - Thính giả ở quận 7 hỏi: lần có thai đầu tiên, chị không tiêm ngừa Rubella vì đã bị bệnh này và có kháng thể. Lần này, dự tính có thai lần 2, vậy có cần tiêm ngừa Rubella? Trước khi có thai lần 2 thì có cần khám tiền sản hay không?

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi -Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM.

Đọc giả có thể nghe tư vấn hoặc đọc chi tiết

 
 

Tất cả các lần có thai (không kể có thai lần thứ mấy) đều phải khám tiền sản, đây là điều bắt buộc. Khi khám tiền sản bác sĩ sẽ quyết định sẽ tiêm ngừa loại nào?

Ngoài Rubellla còn có một số chủng ngừa khác cần phải tiêm trong giai đoạn trước khi mang bầu ba tháng. Ngoài ra, cũng cần xổ giun trong giai đoạn tiền sản.

Do đó tốt nhất là nên đi khám tiền sản (dù có bầu lần thứ 2).

Thông thường kháng thể Rubella thường tồn tại trong cơ thể thời gian khá dài. Tuy nhiên, nó thay đổi theo khả năng miễn dịch của mỗi người.

Nếu khám tiền sản, cần làm xét nghiệm coi kháng thể còn đủ thì có thể không cần phải tiêm.

Khi tiêm chủng ngừa Rubella với người đã có đủ kháng thể thì mũi tiêm này cũng không gây nguy hiểm gì.

Do đó, thường để an toàn với bà mẹ có bầu cách nhau trên 5 năm thì bác sĩ cho tiêm luôn mũi thứ nhì mà không cần phải xét nghiệm coi còn kháng thể Rubella không.