Ngành y tế TPHCM bàn giải pháp khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026

Nhóm ưu tiên giai đoạn khởi động năm 2026 gồm người cao tuổi; người có công; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người khuyết tật; người mắc bệnh không lây nhiễm đã được quản lý; ...

Hội thảo góp ý Đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân Thành phố giai đoạn 2026 - 2030, vừa được Sở Y tế TPHCM tổ chức vào ngày 8/4, nhằm khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại hội nghị Thành ủy lần thứ năm, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về nhiệm vụ khám, tầm soát sức khỏe cho 100% người dân Thành phố ít nhất 1 lần trong năm 2026.

DSC_4402
Hội thảo góp ý Đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân Thành phố giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: Quỳnh Anh

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Đề án lấy người dân làm trung tâm, lấy lợi ích sức khỏe làm thước đo, không lấy số lượt khám đơn thuần làm mục tiêu quản trị. Tổ chức theo 3 lớp dịch vụ liên thông: khám sức khỏe định kỳ - sàng lọc nguy cơ - tầm soát bệnh theo chương trình. Bảo đảm thống nhất dữ liệu toàn thành phố, một người dân - một mã định danh - một hồ sơ sức khỏe - một lịch sử sử dụng quyền lợi theo chu kỳ chính sách. 

DSC_4400
Đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Nhóm ưu tiên giai đoạn khởi động năm 2026 gồm người cao tuổi; người có công; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người khuyết tật; người mắc bệnh không lây nhiễm đã được quản lý; phụ nữ trong nhóm tuổi tầm soát ung thư; công nhân lao động tại khu công nghiệp - khu chế xuất; nhóm nguy cơ lao, viêm gan vi rút; học sinh và sinh viên theo chương trình phủ hợp từng lứa tuổi.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh: “Đối với mỗi người dân, phải có một mã định danh xuyên suốt và duy nhất, một hồ sơ sức khỏe và một vòng lặp riêng được số hóa, được quản lý trên nền tảng số. Đây là điều kiện quan trọng nhất. Nếu chúng ta muốn tổ chức được khám sức khỏe tầm soát và khám sàng lọc phi địa giới thì nền tảng số phải là “trái tim” của câu chuyện này”.

DSC_4395
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho hay, ung thư cổ tử cung trở thành một vấn đề về mặt sức khỏe cộng đồng, nhưng điều may mắn là loại ung thư này có thể dự phòng được và điều trị khỏi nếu phát hiện sớm.

“Một trong những phương pháp mà Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo chúng ta sử dụng để tầm soát trong chương trình xóa bỏ ung thư cổ tử cung là xét nghiệm HPV hoặc sử dụng AI. Tuy nhiên, AI hiện nay trở nên vượt trội hơn. Bởi vì thứ nhất, giá thành của AI tầm soát ung thư cổ tử cung thấp hơn nhiều so với HPV. Nếu như xét nghiệm HPV là 1 triệu thì xét nghiệm AI tầm soát ung thư cổ tử cung chỉ 380.000. Thứ hai là dùng AI, chúng ta sẽ không cần phòng xét nghiệm, không cần chuyên viên về xét nghiệm và thời gian trả lời rất nhanh, chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là có kết quả. Đây cũng là một trong những chọn lựa để chúng ta tầm soát ung thư cổ tử cung”, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết đề xuất.

DSC_4415
PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nêu ý kiến tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, một đô thị đáng sống được đánh giá qua nhiều tiêu chí, trong đó có ba tiêu chí quan trọng nhất là y tế, giáo dục và môi trường. Ngành y tế TPHCM đang đối mặt với nhiều thách thức: nguy cơ dịch bệnh, gia tăng bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số, vấn đề sức khỏe tâm thần, yêu cầu nâng cao thể trạng, tầm vóc trẻ em và chăm sóc sức khỏe người lao động.  Do đó, ngành y tế Thành phố cần xác định rõ mục tiêu là không để người dân đến bệnh viện khi đã có bệnh, mà phải chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu: “Phải tích hợp đầy đủ các mô hình hay của các bệnh viện tuyến trên, các bệnh viện ở tuyến cuối được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, để chúng ta phát huy hết nguồn lực. Thứ hai là tích hợp đầy đủ việc khám từ thiện, khám nhân đạo, khám cộng đồng của ngành y tế và của Hội chữ thập đỏ vào đề án này, và đề nghị có hệ thống dữ liệu để quản lý. Cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị của chúng ta để đầu tư, tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động khám sàng lọc, tầm soát tại cộng đồng, nhưng tầm soát phải có mục tiêu, có đối tượng trọng tâm, có địa bàn trọng điểm.”

DSC_4432
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị tất cả hoạt động khám, tầm soát phải gắn với thu thập, phân tích dữ liệu. Mọi chỉ đạo đều phải dựa trên dữ liệu và số liệu, tránh dàn trải nguồn lực. Đồng thời, phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, huy động đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên và cả nhân viên y tế đã nghỉ hưu tham gia, có cơ chế chính sách phù hợp.

Bình luận