TPHCM triển khai hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đưa dịch vụ y tế về gần dân nhất

Thành phố tiếp tục tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đến nay 163/164 bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ 99,4%.

Sáng 9/4, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện công tác dân số năm 2025 tại TPHCM. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

DSC_4468
Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Y tế về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại TPHCM - Ảnh: Quỳnh Anh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đến nay TPHCM đã có một số hoạt động nổi bật như: năm 2025, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố thông qua 25 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, tổ chức mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4; triển khai khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân trên địa bàn Thành phố và khởi động mô hình “đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại 3 xã Bắc Tân Uyên, Hiệp Phước và Đất Đỏ. 

Ngành Y tế Thành phố cũng chủ động chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm. Đến nay 163/164 bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ 99,4%. Dữ liệu khám sức khỏe học sinh đã cập nhật cho gần 1,9 triệu em; dữ liệu khám sức khỏe người cao tuổi cho hơn 600.000 người.

DSC_4487
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Thực hiện chỉ đạo Bí thư Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030: “Trong năm 2026 phải tổ chức khám, tầm soát sức khỏe cho 100% người dân Thành phố, bảo đảm mỗi người dân được khám ít nhất một lần, không chia giai đoạn”, hiện nay, Sở Y tế đang xây dựng Đề án “Tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân Thành phố giai đoạn 2026 – 2030” với ba nhóm giải pháp, bao gồm: Tổ chức khám sức khỏe phi địa giới hành chính; Tổ chức khám sức khoẻ cho người thuộc nhóm nguy cơ ngay tại cộng đồng và thu thập dữ liệu sức khỏe sẵn có. 

“Khó khăn, thách thức khi thực hiện Nghị quyết 72, đặc biệt là nâng cao năng lực của tuyến y tế cơ sở, đó là một số nhiệm vụ đòi hỏi nguồn lực rất lớn và sự tham gia của cả hệ thống chính trị với sự chỉ đạo trực tiếp của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai hiệu quả, đặc biệt là công tác khám sức khỏe, tầm soát sức khỏe trên 100% người dân thành phố. Do đó cần phải tiếp tục hoàn thiện việc phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả triển khai. Về tiến độ triển khai của một số nội dung, nhiệm vụ đặc thù thì cũng còn chờ hướng dẫn của trung ương cũng như các cơ chế, chính sách, đề án do bộ, ngành xây dựng, triển khai", Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thêm.

DSC_4503
Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu dân số năm 2025 của TPHCM, các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt trên 82%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt trên 85%, đều đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tổng số trẻ sinh ra đạt gần 108 ngàn trẻ, tăng nhẹ so với năm 2024, cho thấy xu hướng phục hồi nhất định của mức sinh. Thành phố cũng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý cho hơn 270 ngàn người cao tuổi, đạt khoảng 28,5%. Tuổi thọ bình quân đạt 76,7 tuổi, tiếp tục duy trì ở mức cao so với cả nước.  Tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh của Thành phố vẫn ở mức thấp, đạt 1,51 con/phụ nữ.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay: “Năm 2026 và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển nội dung trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang nhiệm vụ dân số và phát triển, tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng mức sinh thấp và thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn thành phố. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh nhiều giải pháp truyền thông, đồng thời phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi theo hướng đa dạng, kết hợp giữa cộng đồng và tập trung.”

DSC_4494
Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 72 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc cách mạng về tư duy quản lý y tế, đưa dịch vụ y tế về gần dân nhất. Thay vì chỉ đếm số bác sĩ/giường bệnh, thành phố cần xây dựng chỉ tiêu về "Tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế" để đo lường mức độ gần dân thực sự. 

Ngoài ra cần nghiên cứu quy hoạch hệ thống Cấp cứu 115 bằng đường hàng không (trực thăng) để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tận dụng “giờ vàng” cứu sống bệnh nhân. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị Sở Y tế nghiên cứu gấp các giải pháp đột phá để nâng mức sinh và duy trì tỷ lệ giới tính, đóng góp ý kiến để Bộ đưa vào Nghị định trước ngày 15/04.

DSC_4459
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý: “Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tập trung cho 5 vấn đề. Trong đó vấn đề thứ nhất là chúng ta phải đưa dịch vụ y tế về gần dân nhất. Mà muốn đưa được dịch vụ y tế gần dân, thì một trong những giải pháp là phải sắp xếp hệ thống y tế để làm sao xây dựng trạm y tế xã trở thành đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh. Nghĩa là phải có con dấu, có tài khoản, thực hiện được tất cả các giao dịch, kể cả mua sắm thuốc, vật tư y tế, kể cả ký hợp đồng với bảo hiểm khi thanh toán khám chữa bệnh. Nội hàm của Nghị quyết 72 là chuyển mạnh từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh, khi phòng bệnh tốt thì người dân đỡ phải đến bệnh viện, mà đỡ đến bệnh viện thì sẽ giảm quá tải bệnh viện, đỡ gánh nặng chi phí.”

DSC_4483
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo - Ảnh: Quỳnh Anh

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân là ưu tiên hàng đầu, kết hợp với việc xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử toàn diện. Về tỷ lệ sinh ở thành phố hiện rất thấp, đây là vấn đề nan giải cần nhiều chính sách, giải pháp để cải thiện. Thành phố sẽ tiếp tục đề xuất với Bộ Y tế để có thêm các chỉ đạo, hỗ trợ trong vấn đề này. Về an toàn thực phẩm là một vấn đề rất khó khăn mà thành phố đang phải đối mặt, Thành phố cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo từ Bộ Y tế để có thể triển khai hiệu quả hơn.

Bình luận