Người hiến tạng là một nam bệnh nhân 48 tuổi, nhập viện ngày 22/5 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Trên đường chuyển tuyến, bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn nhưng được các y bác sĩ cấp cứu hồi sinh tim phổi thành công. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, người bệnh được xác định chết não vào ngày 27/5.
Trước mất mát lớn, gia đình đã quyết định thực hiện tâm nguyện mà người bệnh từng bày tỏ khi còn sống: hiến tặng tạng để cứu giúp những người khác.
Ngay sáng 28/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện nhằm đánh giá, điều phối và chuẩn bị cho ca lấy - ghép đa tạng.
Toàn bộ hệ thống điều phối ghép tạng được kích hoạt. Gan phải được ghép cho bệnh nhân nam 46 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính; gan trái được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhi một tuổi; tim được ghép cho bệnh nhân nam 58 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối.
Theo các bác sĩ, người nhận tim có chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu thất trái chỉ còn khoảng 20%, luôn đối mặt nguy cơ rối loạn nhịp nguy hiểm, đột quỵ, suy thận và suy đa cơ quan.
Đến 8 giờ 30 phút ngày 29/5, ca phẫu thuật lấy - ghép đa tạng chính thức bắt đầu. Do có sự khác biệt nhất định giữa người hiến và người nhận, ê-kíp đã chuẩn bị nhiều phương án để xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình ghép.
Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, trái tim được ghép đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Cùng thời điểm, một ca ghép gan được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong khi phần gan còn lại được khẩn trương vận chuyển vào Huế để ghép cho bệnh nhi.
Từ quyết định hiến tạng của người đàn ông 48 tuổi, nhiều bệnh nhân đã được trao thêm cơ hội sống. Các bác sĩ cho biết việc chia một lá gan để ghép cho hai người bệnh là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp lấy tạng, chia gan và ghép tạng nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị cho cả hai người nhận.

