Hậu quả là đến khi xuất hiện các triệu chứng nặng, ông mới đến bệnh viện kiểm tra thì đã bị xơ gan giai đoạn nặng kèm theo nhiều biến chứng nguy hiểm.
Những ngày gần đây, ông T. (40 tuổi, ngụ Hưng Yên) thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, vàng da, ăn uống kém. Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC thăm khám. Khai thác tiền sử, ông cho biết từng được chẩn đoán viêm gan B mạn tính cách đây một thập kỷ và đang điều trị thuốc kháng virus TDF 300mg/ngày.
Tháng 8-2024, bác sĩ xác định ông T. bị xơ gan nhưng ông chưa từng thực hiện nội soi dạ dày, thực quản hay đại tràng để kiểm tra các biến chứng. Dù bác sĩ đã nhiều lần nhắc nhở hạn chế rượu bia nhưng ông vẫn uống thường xuyên.
Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy ông T. bị xơ gan Child-Pugh C (giai đoạn nặng), giãn tĩnh mạch thực quản độ III, viêm gan B mạn tính đang tiến triển. Các bác sĩ lập tức can thiệp nội soi tiêu hóa, thực hiện kỹ thuật thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su nhằm giảm nguy cơ xuất huyết tiêu hóa đe dọa tính mạng.
Theo ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC, xơ gan là một bệnh mạn tính nguy hiểm, trong đó các tế bào gan bị tổn thương và thay thế bằng mô sẹo, khiến chức năng gan suy giảm. Nếu không điều trị và theo dõi sát, bệnh sẽ dẫn tới nhiều biến chứng như cổ trướng, vàng da, xuất huyết tiêu hóa và bệnh não gan.
Đặc biệt với xơ gan Child-Pugh C — giai đoạn nặng nhất — nguy cơ tử vong rất cao nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Trong đó, một trong những biến chứng nguy hiểm nhất là giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, gây chảy máu ồ ạt trong đường tiêu hóa.
BS. Thành nhấn mạnh, việc quản lý bệnh xơ gan không chỉ dựa vào dùng thuốc mà cần một chiến lược theo dõi toàn diện. Người bệnh cần thực hiện định kỳ các xét nghiệm máu để đánh giá chức năng gan, chỉ số đông máu, lượng virus và tầm soát ung thư gan qua chỉ số AFP.
Bên cạnh đó, chẩn đoán hình ảnh như siêu âm bụng, FibroScan, CT hoặc MRI gan, kết hợp nội soi tiêu hóa trên (thực quản - dạ dày) là những phương pháp cần thiết để phát hiện kịp thời các biến chứng nguy hiểm như giãn tĩnh mạch thực quản, loét dạ dày và ung thư sớm.
Theo bác sĩ Thành, nội soi tiêu hóa định kỳ mỗi 6-12 tháng với bệnh nhân xơ gan là một "chìa khóa vàng" giúp chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời những biến chứng nguy hiểm, giảm thiểu đáng kể nguy cơ tử vong.
Đối với bệnh nhân xơ gan nói chung và xơ gan do rượu nói riêng, bác sĩ Thành khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng rượu bia, bởi đây là yếu tố hàng đầu khiến bệnh diễn tiến nhanh và nặng hơn. Người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối và chất béo bão hòa.
Cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm các chỉ số gan và nội soi tiêu hóa theo chỉ định của bác sĩ. Việc tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, uống thuốc đúng liều, đúng giờ là yếu tố then chốt giúp người bệnh kiểm soát tốt bệnh và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.
Trường hợp của ông T. là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho những ai chủ quan với sức khỏe, đặc biệt là người có bệnh lý mạn tính như viêm gan B. Việc lơ là, bỏ qua những cảnh báo từ bác sĩ có thể phải trả giá bằng những biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.



