Tiêu điểm: Viêm Amidan
Chờ...

Người phụ nữ thoát chết khi đối diện nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp sau đột quỵ

VOH - Một phụ nữ 58 tuổi vừa trải qua hai biến cố nghiêm trọng về sức khỏe khi bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim liên tiếp, may mắn được cứu chữa kịp thời.

Ngày 8/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, nói đớ, và có tiền sử bệnh nền như tăng huyết áp và tiểu đường. Các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não và tiến hành can thiệp lấy huyết khối. Sau khi thủ thuật thành công, bệnh nhân đã tỉnh táo, khả năng nói chuyện cải thiện, và được rút ống thở.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người phụ nữ này bất ngờ bị đau ngực trái, khó thở, mệt mỏi, và vã mồ hôi. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao, SpO2 giảm thấp, báo hiệu một cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân ngay lập tức được đặt ống thở lần hai và được can thiệp chụp mạch vành (DSA). Hình ảnh DSA cho thấy hệ mạch vành của bệnh nhân bị hẹp nặng ở ba nhánh, trong đó một nhánh hẹp đến 70-80% và hai nhánh còn lại hẹp 80-90%.

Theo ThS.BS Trần Tấn Việt, Trưởng Khoa Can thiệp Tim mạch, các trường hợp bị cả đột quỵ và nhồi máu cơ tim cùng lúc như vậy rất hiếm gặp. Nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi mạch vành bị tắc nghẽn, không cung cấp đủ oxy cho tim, gây tổn thương cơ tim nghiêm trọng. Bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Đặc biệt, với người bị cả hai biến cố về não và tim như vậy, việc điều trị trở nên phức tạp và cần can thiệp song song cả hai bệnh lý.

Bản sao của thumb liên cầu lợn (3)
Bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp này, êkíp bác sĩ đã quyết định đặt hai stent vào các nhánh mạch vành bị hẹp để khơi thông dòng máu tới tim. Sau can thiệp, tình trạng huyết động của bệnh nhân dần ổn định, bà có thể tự thở mà không cần ống thở và sức khỏe cải thiện rõ rệt. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, không còn triệu chứng yếu liệt, khó thở, hay đau ngực, và có thể vận động tốt. Dự kiến, bà sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Để giảm nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim và đột quỵ, việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ là vô cùng quan trọng. Các bệnh nhân mắc bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường hay mỡ máu cao cần tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Điều này bao gồm việc dùng thuốc đều đặn, tái khám thường xuyên và thực hiện lối sống lành mạnh.

Bác sĩ Việt cũng nhấn mạnh vai trò của việc thay đổi lối sống trong phòng ngừa các biến cố tim mạch. Cụ thể, bệnh nhân cần ngưng sử dụng thuốc lá và hạn chế uống rượu bia. Việc tập thể dục đều đặn, giảm căng thẳng và áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, giàu chất xơ từ rau củ, trái cây là những biện pháp cần thiết. Đặc biệt, nên giảm muối và tránh các thực phẩm chế biến sẵn để giảm gánh nặng cho tim và mạch máu.

Mặc dù phải đối mặt với hai biến cố lớn, nhưng nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm. Tuy nhiên, để phòng tránh các nguy cơ trong tương lai, điều quan trọng là duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát tốt các bệnh lý nền.