Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do bệnh tim mạch, tương đương khoảng 1/3 tổng số ca tử vong. Đáng lưu ý, bệnh lý tim mạch ngày càng xuất hiện ở người trẻ, thậm chí có trường hợp mắc bệnh mạch vành khi mới 20 tuổi. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy lần VI năm 2026.
Theo Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh tim mạch hiện nằm trong nhóm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trên thế giới, mỗi năm có gần 19 triệu người tử vong do bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, khoảng 200.000 người tử vong vì nhóm bệnh này. Trong đó, bệnh mạch vành và đột quỵ chiếm khoảng 3/4 số ca tử vong do tim mạch.
Bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết cùng với tiến bộ khoa học, công nghệ, lĩnh vực tim mạch phát triển nhanh, nhiều thiết bị hiện đại và kỹ thuật can thiệp mới được ứng dụng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Chiêu, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, hội nghị năm nay cập nhật nhiều lĩnh vực, từ can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim, bệnh lý mạch máu đến các kỹ thuật ít xâm lấn. Đáng chú ý, lần đầu hội nghị có phiên về phòng ngừa và dinh dưỡng trong tim mạch.
Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có 7 chuyên khoa sâu, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần mở rộng năng lực điều trị bệnh tim mạch.
