Sáng 13/9, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, đồng thời khánh thành 2 tòa nhà mới và kỷ niệm sự kiện 20.000 ca phẫu thuật tình thương (khe hở môi và miệng). Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Từ một cơ sở được thành lập vào năm 1991, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM đã từng bước khẳng định là một bệnh viện chuyên sâu hàng đầu của ngành y tế của thành phố, với đội ngũ 486 cán bộ, nhân viên, thực hiện được 82.000 ca phẫu thuật. Đặc biệt trong số đó có 20.000 ca phẫu thuật tình thương (khe hở môi và miệng).
Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM chia sẻ, phía sau con số 20.000 ca phẫu thuật là 20.000 em nhỏ có cơ hội thay đổi cuộc đời, là những nụ cười được tìm lại và những đứa trẻ có thêm cơ hội ăn uống tốt hơn, phát âm rõ hơn, tự tin hơn khi đến trường và hoà nhập với cộng đồng.
“Đối với một người thầy thuốc, có lẽ không khoảnh khắc nào cao quý hơn là khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé sau khi điều trị đã có thể tìm lại nụ cười, tự tin hơn và bước vào cuộc sống với nhiều cơ hội hơn. Hôm nay, chúng ta tự hào về con số 20.000 ca phẫu thuật tình thương, nhưng chúng tôi không xem đó là kết thúc. Chúng tôi xem đó là một lời nhắc nhở phía trước vẫn còn những trẻ em cần giúp đỡ, những gia đình đang chờ đợi và những nụ cười cần được trao thêm cơ hội”, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố bày tỏ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, việc bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố đã thực hiện 20.000 ca phẫu thuật khe hở môi và miệng là con số rất đáng trân trọng, tự hào, và hết sức ý nghĩa về mặt chính trị - xã hội, thể hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chăm lo sức khỏe cho nhân dân và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với đó, bệnh viện ngày càng khẳng định được vai trò của một trung tâm nghiên cứu và đào tạo với hàng chục đề tài khoa học được nghiệm thu và nhiều sáng kiến đã được ứng dụng. Các nghiên cứu về sức khỏe răng miệng cộng đồng cũng như mô hình chăm sóc nhiễm HIV và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác đã cho thấy bước chuyển hết sức quan trọng: bệnh viện không chỉ chữa bệnh mà còn tạo ra tri thức để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong cả nước, đặc biệt là đối với nhân dân thành phố. Đồng thời, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá rất cao tinh thần đổi mới và chuyển đổi số của bệnh viện.
Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận rất đáng tự hào, nhưng phần thưởng hôm nay phải trở thành động lực để bệnh viện bước vào chặng đường mới, nhu cầu cao hơn, chuẩn mực cao hơn và khát vọng lớn hơn. Tôi mong muốn và tin tưởng bệnh viện sẽ tiếp tục giữ vững vị thế chuyên khoa đầu ngành, đi đầu trong kỹ thuật cao và chuyển giao cho tuyến dưới cũng như đưa những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn điều trị. Đặc biệt là chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận và đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị để mỗi quy trình được thuận tiện hơn, mỗi quyết định chuyên môn sẽ được chính xác hơn và mỗi người bệnh được chăm sóc tốt hơn.”
Chủ tịch UBND TPHCM cũng lưu ý, dù có phát triển khoa học đến đâu thì lòng nhân ái của người bác sĩ đối với bệnh nhân vẫn là rất quan trọng.
“Dù cho công nghệ, khoa học kỹ thuật có tốt, nhưng thái độ chăm sóc chúng ta không tận tụy, không tận tâm thì cũng làm mất đi hình ảnh người bác sĩ nhân dân. Điều này tôi rất mong muốn đội ngũ y bác sĩ TPHCM nói chung, trong đó có bệnh viện Răng Hàm Mặt chúng ta phải đặc biệt quan tâm. Thành phố tin tưởng rằng với nền tảng 35 năm, với những thành tựu đã được khẳng định và với cơ sở vật chất mới được đầu tư, Bệnh viện sẽ tiếp tục vươn lên thành tầm cao mới, không chỉ điều trị tốt hơn mà còn nghiên cứu tốt hơn, đào tạo tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và phụng sự nhân dân tốt hơn”, Chủ tịch UBND TPHCM nhắn gửi.
Dịp này, Bệnh viện chính thức khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp khu nhà A4, A5, diện tích 6.000m2 với kinh phí 120 tỉ đồng. Đây là một bước quan trọng trong quá trình hiện đại hóa cơ sở vật chất, cải thiện môi trường khám chữa bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực phục vụ người dân cho Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố.


