Nam sinh nhập viện vì nhét dây điện vào đường tiểu
Ngày 13/1, bác sĩ Bùi Hoàng Thảo, Phó trưởng Khoa Khoa Ngoại tiết niệu - Đơn nguyên Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết cách đây 2 ngày bệnh viện tiếp nhận trường hợp nam sinh 17 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện với tâm lý lo sợ, hoang mang, đau vùng hạ vị, đi tiểu ra máu.
Qua khai thác tiền sử bệnh, người nhà cho biết khi xem clip "thử thách" trên mạng, nam bệnh nhân đã tự nhét dây điện khoảng 26cm qua đường niệu đạo (đường tiểu ở bộ phận sinh dục) vào bàng quang để thực hiện theo.
Theo bác sĩ Thảo, bệnh nhân rất may mắn vì dù đoạn dây rất cứng và dài nhưng thương tổn chỉ mới dừng ở mức trầy xước, xuất huyết và chưa gây đứt, rách niệu đạo hoặc các biến chứng nghiêm trọng hơn.
Các bác sĩ cũng cho biết thời gian gần đây những thử thách độc hại, nguy hiểm như trên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ đã làm theo dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Mạo danh Sở Y tế TPHCM lợi dụng lòng tin người bệnh
Để được nhiều người bệnh biết đến và tin tưởng, trang Facebook “Nguyên sản phụ khoa Từ Dũ - Bác sĩ Vân” liên tục chạy quảng cáo với nội dung: “Sở Y tế ưu đãi gói khám tổng quát 199.000 đồng”. Địa chỉ phòng khám nằm ở đường 3 Tháng 2, phường 16, quận 11 (Phòng khám đa khoa Đại Việt).
Gói khám này gồm 9 xét nghiệm như: xét nghiệm khí hư, soi âm đạo điện từ, xét nghiệm nước tiểu, soi cổ tử cung, kiểm tra phát hiện thai sớm... Dưới danh mục ưu đãi này có dòng chữ chạy quảng cáo ghi Sở Y tế TPHCM.
Đại diện Thanh tra Sở Y tế TPHCM khẳng định Sở Y tế không có bất kỳ quảng cáo, ưu đãi gói khám chữa bệnh nào.
Theo tìm hiểu, bác sĩ Trần Thị Bạch Vân chính là bác sĩ phụ trách chuyên khoa sản phụ khoa của Phòng khám đa khoa Đại Việt từ tháng 4/2018 đến nay. Trước đó, phòng khám này và bà Vân từng bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM công khai xử phạt và tước chứng chỉ hành nghề nhiều lần.
Bị ngộ độc khí khi khò bình phế liệu
Ngày 13/1, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của trung tâm đang tập trung cứu chữa cho 3 ca ngộ độc rất nặng do hít phải khí "lạ" ở bãi phế liệu tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Theo người nhà bệnh nhân, vào ngày 12/1, tại bãi phế liệu ở xã Dân Tiến có 9 người trong đội thu gom phế liệu đang làm việc và một trong số đó đã lấy máy khò để cắt một bình khí to như bình gas nhưng không rõ nhãn mác.
Ngay sau đó, khói trắng từ chiếc bình phun ra khiến những người ở xung quanh bị cay mắt, tức ngực, khó thở. Trong số 9 người thì có 3 trường hợp nặng được chuyển tới cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai; các trường hợp còn lại nhẹ hơn, được theo dõi ở địa phương.
Theo hình ảnh người nhà cung cấp, các bác sĩ nghi ngờ các bệnh nhân bị ngộ độc hợp chất có chứa khí Clo do quá trình khò cắt bình để lấy phế liệu đã dẫn tới hơi độc phun ra, mọi người hít phải gây ngộ độc.
Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi ngày có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe
Theo Doctor NDTV, ngủ đủ giấc là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và tinh thần. Giấc ngủ cần thiết để cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi và trẻ hóa. Ngủ đúng cách mang lại nhiều lợi ích bao gồm chức năng nhận thức, củng cố trí nhớ, điều hòa hormone, chức năng hệ thống miễn dịch và cảm xúc hạnh phúc.
Mặc dù nhu cầu ngủ của mỗi cá nhân có thể khác nhau nhưng trung bình hầu hết người trưởng thành cần ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm. Khoảng thời gian này cho phép cơ thể trải qua các giai đoạn ngủ cần thiết, bao gồm giấc ngủ sâu và giấc ngủ REM (chuyển động mắt nhanh), rất quan trọng để phục hồi thể chất và tinh thần.
Ngủ không đủ giấc thường xuyên có thể gây ra một số tác động tiêu cực như suy giảm nhận thức, suy yếu miễn dịch, béo phì, tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính... Thiếu ngủ mãn tính có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tổng thể.
Đi bộ 4000 bước mỗi ngày có thể tránh tử vong sớm
Các nhà khoa học Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) và Đại học Y Lodz (Ba Lan) đã dựa trên 17 nghiên cứu với 226.889 người đã phát hiện ra, những người đi bộ 1.000 bước mỗi ngày, giảm 15% nguy cơ tử vong. Thêm 500 bước nữa có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 7%. Con số kỳ diệu là 3.967 bước hàng ngày để giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ tình trạng nào.
Giáo sư Maciej Banach, chuyên gia tim mạch tại Đại học Y Lodz cho biết, nghiên cứu xác nhận rằng chúng ta đi bộ càng nhiều thì càng tốt. Điều này áp dụng cho cả nam và nữ, không phân biệt tuổi tác và nơi sinh sống.
Ngoài ra, chuyên gia tim mạch này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn kiêng kết hợp với tập thể dục còn mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong việc giảm nguy cơ tim mạch và kéo dài tuổi thọ.
Ô nhiễm không khí trong nhà nghiêm trọng hơn ngoài trời
Đây là kết luận của một báo cáo nằm trong Dự án nghiên cứu dữ liệu chất lượng không khí kết nối toàn cầu đầu tiên của ứng dụng MyDyson ở gần 40 quốc gia trên thế giới trong hai năm 2022 và 2023.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh những yếu tố bên ngoài, ô nhiễm không khí còn đến từ khói thải của các hộ gia đình, quá trình nấu ăn và sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch như than đá hay khí gas, dầu. Trong năm 2016, thế giới có 3,8 triệu ca tử vong liên quan ô nhiễm không khí tại hộ gia đình.
Khảo sát tại Mỹ cho thấy, cứ 6 phòng trong ngôi nhà với tổng diện tích khoảng 450 m2 sẽ thu được tới 18 kg bụi/năm.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí trong nhà được đánh giá là vấn đề nghiêm trọng, vì có tới 80% hoạt động của con người diễn ra trong nhà. Việc thường xuyên đóng kín cửa khiến không khí trong nhà khó lưu thông và dần đặc quánh lại, vô hình chung tạo nên không gian ô nhiễm khép kín, đe dọa sức khỏe con người.
