Nhịp Sống Khỏe 15/1: Người trẻ bị suy thận ngày càng nhiều | Suýt chết vì mua thuốc trên mạng xã hội

VOH - Báo động tai nạn do tự chế pháo nổ gia tăng; Ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng; Hàn Quốc triển khai xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết tại sân bay… là các tin nổi bật khác.

Người trẻ bị suy thận ngày càng nhiều

Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), tình trạng người bệnh suy thận mạn đang ngày càng trẻ hóa, số người cần phải lọc máu tiếp tục có xu hướng tăng là thách thức không nhỏ đối với ngành y tế.

"Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đang điều trị cho 56 người bệnh suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ, trong đó có 20 người bệnh 18-35 tuổi. Đây là con số không hề nhỏ, một vài năm trở lại đây số lượng người bệnh có xu hướng trẻ hóa", bác sĩ Hằng nói.

Đa số người trẻ thường không có biểu hiện gì, chỉ phát hiện ra bệnh thận khi tình cờ đi khám sức khỏe định kỳ, khám nghĩa vụ quân sự hay khám tiền hôn nhân.

Tuy nhiên, điều đáng lo là người trẻ tuổi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối nhưng đa số có tâm lý chủ quan hoặc chán nản, không tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị. Điều này không chỉ gây khó khăn trong quá trình điều trị, mà còn làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng, suy giảm sức khỏe nặng nề và trở thành gánh nặng cho gia đình.

Suýt chết vì mua thuốc trên mạng xã hội giá 10.000 đồng/gói

Ngày 14/1, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân bị suy gan, suy tủy xương do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh.

Trước đó, ngày 12/1, bệnh nhân K.T.S. (38 tuổi, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) nhập viện với tình trạng đau sưng phù môi, miệng, vùng mặt và vùng cổ, nổi ban đỏ, đau ngực, đau họng, mệt mỏi.

Sau khi khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thuốc thể Stevens-Johnson, suy gan, suy tủy xương thiếu máu giảm 3 dòng bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu, viêm loét dạ dày, tụt huyết áp.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử đau khớp, viêm mũi và đã mua thuốc trên mạng để điều trị với giá 10.000 đồng/gói.

Nhịp Sống Khỏe 15/1: Người trẻ bị suy thận ngày càng nhiều | Suýt chết vì mua thuốc trên mạng xã hội 1
Thuốc bệnh nhân mua để sử dụng - Ảnh SKĐS

Báo động tai nạn do tự chế pháo nổ gia tăng dịp cận Tết

Nhiều ca tai nạn liên quan đến pháo tự chế phải nhập viện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cần ngăn chặn mối họa này, đặc biệt là với đối tượng thanh thiếu niên, học sinh.

Đặc biệt, vào thời điểm gần Tết, các vụ tai nạn liên quan pháo tự chế lại gia tăng, để lại hậu quả đáng tiếc. Có những trường hợp phải chịu thương tổn suốt đời như cụt tay, bỏng nặng ở vùng mặt, mất thị lực…, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong những ngày cận Tết, bệnh viện cấp cứu nhiều ca tai nạn do nổ pháo, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Có những ca tai nạn do pháo hết sức thương tâm, đa số là bị thương ở vùng cổ, mặt, ngực, tay.

Trước sự nguy hiểm của pháo tự chế, chuyên gia khuyến cáo, mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành nghiêm các quy định về quản lý pháo, không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ (thuốc pháo) để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ.

Nhịp Sống Khỏe 15/1: Người trẻ bị suy thận ngày càng nhiều | Suýt chết vì mua thuốc trên mạng xã hội 2
Bác sĩ khám và điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ - Ảnh: Báo Công Thương

Ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng

Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước có 121 ca mắc đậu mùa khỉ với 6 người tử vong. Phần lớn các ca bệnh ghi nhận tại TPHCM. Ngoài ra phát hiện các ca nhiễm ở Lâm Đồng, Long An, Bình Dương, Cần Thơ...

Các trường hợp mắc chủ yếu là nam giới (chiếm hơn 90%) trong đó nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm tỉ lệ cao nhất. Bệnh nhân đậu mùa khỉ đều có triệu chứng lâm sàng là mụn nước, mụn mủ, phát ban.

Bộ Y tế nhận định đây là dịch bệnh mới ghi nhận tại nước ta, mầm bệnh đã xâm nhập trong cộng đồng. Dự báo, trong thời gian tới, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt tại các thành phố lớn khác ngoài TPHCM.

Nhịp Sống Khỏe 15/1: Người trẻ bị suy thận ngày càng nhiều | Suýt chết vì mua thuốc trên mạng xã hội 3
Bệnh viện tăng cường truyền thông cho người dân khi đến khám. Ảnh: HCDC

Hàn Quốc triển khai xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết tại sân bay

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết tại 13 trạm kiểm dịch quốc gia đặt tại cảng và sân bay trên toàn quốc.

Đây là biện pháp tiếp theo việc bổ sung chỉ định sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cách ly đã được chính quyền Hàn Quốc ban hành vào cuối tháng 12/2023.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, năm 2023, bệnh sốt xuất huyết đã nhanh chóng lây lan lên mức 5 triệu ca tại 86 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết từng có trước đại dịch COVID-19, trong đó hơn 5.000 người tử vong.

Tại Hàn Quốc, lượng bệnh nhân sốt xuất huyết cũng tăng lên từ năm 2022 do hoạt động du lịch nước ngoài dần được khôi phục. Năm 2023, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gấp 2 lần, lên 206 người so với một năm trước đó.

Ô nhiễm không khí góp phần gây ra chứng mất trí nhớ và bệnh lý về não

Theo báo The Guardian (Anh), hơn 413.000 người đã tham gia dự án nghiên cứu của Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank) ở độ tuổi 40 - 69 và không mắc chứng mất trí nhớ, ung thư hoặc đột quỵ khi bắt đầu nghiên cứu. Sức khỏe của họ được theo dõi, tập trung vào mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí với quá trình chuyển đổi từ trạng thái khỏe mạnh sang đột quỵ, mất trí nhớ hoặc cả hai. Nghiên cứu cũng thu thập thông tin về lối sống của họ, bao gồm hút thuốc, tập thể dục, uống rượu và chế độ ăn uống, cũng như tình trạng kinh tế - xã hội.

Trong suốt 11 năm nghiên cứu, đã có 6.484 người bị đột quỵ, 3.813 người mắc chứng mất trí nhớ và 376 người bị đột quỵ lẫn mất trí nhớ. Sau khi tính đến những yếu tố rủi ro khác, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ giữa việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian dài và chứng mất trí nhớ, cũng như sự tiến triển của chứng mất trí nhớ sau đột quỵ.

Những phát hiện mới này đã giúp làm rõ ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sự tiến triển của đột quỵ và chứng mất trí nhớ. Chuyên gia cảnh báo nếu các quy định về môi trường không đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới nhanh nhất có thể, sẽ khiến hàng ngàn người có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như đột quỵ và mất trí nhớ chỉ vì không thể hít thở không khí trong lành.

Bình luận