Thông tim trong bào thai được đề cử Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam
Ban tổ chức Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam ngày 17-1 đã công bố danh sách 20 công trình vào vòng bình chọn Giải thưởng Thành tựu y khoa năm 2023, với chủ đề phát triển y tế chuyên sâu. Giải thưởng do Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tổ chức.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải thưởng được tổ chức nhằm tri ân, vinh danh giá trị khoa học và những cống hiến của đội ngũ thầy thuốc vì sức khỏe cộng đồng.
Trong số 20 công trình được đề cử năm nay, có kỹ thuật thông tim trong bào thai mà ê kíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và ê kíp thông tim can thiệp của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa thực hiện thành công hai lần vào các ngày 4-1 và ngày 12-1.
Kỹ thuật này lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, đã trực tiếp cứu sống bào thai dị tật tim bẩm sinh nặng, đồng thời mở ra cơ hội cho nhiều trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh khác trong tương lai.
Huấn luyện can thiệp tim mạch trên tim heo tại Việt Nam
Chiều 17.1, Liên chi hội Tim mạch nhi và tim bẩm sinh TPHCM tổ chức hội nghị quốc tế bệnh tim cấu trúc và bẩm sinh. Chủ đề của hội nghị là "can thiệp ống động mạch từ A đến Z".
Tại hội nghị, bên cạnh 34 ca can thiệp tim mạch được phát trực tiếp từ phòng mổ tại 6 trung tâm trong và ngoài nước truyền đến hội nghị, còn có khóa huấn luyện trực tiếp can thiệp tim mạch trên tim heo. Đây là hình thức huấn luyện y khoa lần đầu tiên ở Việt Nam.
Hội nghị diễn ra trong 3 ngày 17, 18 và 19.1. Trong 3 ngày này, các báo cáo viên trong và ngoài nước sẽ trình bày các báo cáo khoa học và trình diễn những ca can thiệp trực tiếp, tập trung vào những chủ đề quan tâm hiện nay như đóng ống động mạch ở trẻ sơ sinh, sinh non, thay van động mạch phổi qua da.
Một thẩm mỹ viện vừa bị xử phạt lại tiếp tục gây biến chứng bệnh nhân
Dù mới bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt hành chính do sai phạm cách đây không lâu, Thẩm mỹ viện Quốc tế IC (46 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7) lại bị "tố" làm biến chứng bệnh nhân.
Khoảng 11 giờ ngày 13/1/2024, chị J.D (39 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại quận Tân Bình) đến Thẩm mỹ viện Quốc tế IC để tiêm chất tan mỡ. Tại đây, nữ bệnh nhân được tiêm chất tan mỡ (không rõ loại thuốc) vào hai bên bắp chân, đùi, cánh tay, bụng, lưng và đánh tan mỡ khoảng 15 phút.
Tuy nhiên sau đó, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau nhức vết bầm toàn thân, thở mệt, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.
Sau khi thực hiện hội chẩn với các chuyên khoa liên quan, bệnh nhân được chỉ định nhập khoa Tạo hình thẩm mỹ để tiếp tục theo dõi điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị tổn thương phần mềm vùng bụng, đùi, cẳng tay 2 bên sau tiêm chất tan mỡ không rõ loại.
Nguy cơ tái phát bệnh dịch tả heo châu Phi
Thời điểm này, người chăn nuôi ráo riết chăm sóc đàn vật nuôi để bảo đảm nguồn cung cho thị trường dịp Tết Nguyên đán. Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi có nguy cơ xuất hiện, bùng phát và lây lan trên diện rộng là rất cao. Trong đó, bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) đang xuất hiện trở lại, gây thiệt hại kinh tế cho người nuôi.
Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Long An, từ đầu năm 2024 đến nay, DTHCP xảy ra tại 4 hộ thuộc 3 xã ở 3 huyện: Mộc Hóa, Tân Thạnh và Tân Hưng với tổng số heo tiêu hủy 69 con, tổng trọng lượng 2.879kg. Hầu hết các đàn heo nhiễm bệnh đều có triệu chứng bỏ ăn, tiêu chảy, ói, xuất huyết đỏ vùng da.
Ngành Chăn nuôi các tỉnh thành khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ thú y cần thường xuyên hướng dẫn, khuyến cáo hộ chăn nuôi khử trùng, quét dọn, vệ sinh chuồng trại và môi trường chăn nuôi hàng ngày; định kỳ tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 1 tuần/lần; vận động người chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đồng loạt tại các địa phương.
Báo động tình trạng sức khỏe phụ nữ trên toàn cầu
Thế giới vẫn đối mặt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe phụ nữ ngay cả khi đại dịch COVID-19 suy yếu.
Đây là kết quả trong bản cập nhật hằng năm về Chỉ số sức khỏe phụ nữ toàn cầu Hologic do công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe phụ nữ Hologic Inc. phối hợp với hãng khảo sát Gallup thực hiện và công bố ngày 17/1.
Theo Chỉ số này, hàng tỷ phụ nữ không được thực hiện các xét nghiệm quan trọng trong vòng 12 tháng qua để phát hiện các bệnh có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ 36% phụ nữ trên thế giới được kiểm tra huyết áp, vốn là nguy cơ lớn gây ra bệnh đột quỵ và tim mạch.
Số phụ nữ được xét nghiệm đường huyết là 19%. Chỉ 11% được xét nghiệm tầm soát các loại ung thư bất kỳ và 10% được thực hiện xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục. Điều này khiến gần 2 tỷ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ vô sinh, nguy cơ tử vong cao khi mang thai và mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng.
