Thực hiện thông tim can thiệp trước chuyên gia quốc tế
Ngày 20/1, bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Năng Phúc, Trưởng khoa Tim bẩm sinh Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, hai ca thông tim can thiệp bệnh lý tim bẩm sinh đều được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội nghị quốc tế “Bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc” lần thứ 10, vừa được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Can thiệp ống động mạch từ A đến Z”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM là một trong 6 điểm cầu trên thế giới truyền trực tiếp từ phòng can thiệp đến hội nghị. Đây là hội nghị lớn thứ 3 trên thế giới về can thiệp tim bẩm sinh với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu các nước như: Mỹ, Anh, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia…
Chứng kiến thành công của hai ca phẫu thuật trên, các chuyên gia tim mạch trong khu vực và thế giới đánh giá cao về chuyên môn và sự hội nhập toàn diện của các bác sĩ Việt Nam.
Cảnh báo viêm phổi vì sử dụng thuốc lá điện tử
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TPHCM, thời gian qua tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp người bệnh trẻ tuổi vào viện vì viêm phổi. Trong đó có những trường hợp liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử.
Điển hình là một bệnh nhân nữ 22 tuổi, vào viện vì ho đờm lẫn máu đỏ tươi kèm theo sốt về chiều, sụt cân và khó thở khi gắng sức. Bệnh nhân cho biết bị xẹp phổi trái và lao phổi cũ, đồng thời gần đây sử dụng thuốc lá điện tử do bạn bè lôi kéo, vì cho rằng thuốc lá điện tử ít nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống.
Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng. Sau một thời gian điều trị tích cực, áp dụng phác đồ điều trị phù hợp, các triệu chứng và tổn thương phổi của bệnh nhân trên phim được cải thiện rõ rệt. Người bệnh ra viện và được bác sĩ hướng dẫn theo dõi tại nhà đồng thời nhắc nhở tái khám đúng hẹn.
Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, người vị thành niên, học sinh, sinh viên nên tránh xa các loại thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng vì tác hại khôn lường của chúng đối với sức khỏe của người sử dụng hay những người hít phải khói thuốc lá một cách thụ động.
Kết quả ban đầu vụ hai trẻ nghi ngộ độc sau ăn bim bim, mì cay
Ngày 20/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, vừa nhận kết quả xét nghiệm mẫu máu và nước tiểu của 2 cháu bé đang điều trị sau khi ăn bim bim và mì cay. Theo kết quả xét nghiệm lần 1, không phát hiện độc chất của một số loại thuốc chuột trong cơ thể của 2 cháu bé.
Hiện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã lấy mẫu lần 2 và tiếp tục gửi đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân khiến 2 cháu bé bị nguy kịch sau khi ăn bim bim và mì cay.
Tính đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 2 cháu bé đều có tiến triển tốt. Trong đó, cháu C.V.T (10 tuổi, ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã tỉnh sau 6 ngày hôn mê, đã dừng lọc máu và cai thở máy.
Còn cháu Đ.T.C (4 tuổi, cùng ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh) chưa tỉnh, tuy nhiên gọi hỏi đã có phản xạ và đang phải tiếp tục lọc máu.
Ung thư vú ngày càng trẻ hóa
Tại buổi tọa đàm về tạo hình vú và phù bạch mạch sau cắt ung thư vú do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hôm 20/1 ở Hà Nội, các chuyên gia y tế nhận định, bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, ngoài ra rối loạn nội tiết do áp lực công việc cũng là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tình trạng mắc ung thư vú ngày càng trẻ hóa, có những bệnh nhân chỉ mới 18 tuổi: “Trước đây bệnh thường gặp ở những phụ nữ ngoài 40-50 tuổi thì nay đã ghi nhận nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có rối loạn nội tiết vì đây là tuyến nội tiết lớn nhất của cơ thể, mà do áp lực công việc, áp lực xã hội đã dẫn tới rối loạn nội tiết và trẻ hóa càng cao. Bệnh nhân trẻ nhất mà tôi điều trị, mới chỉ 18 tuổi. Đáng nói, ở người trẻ, bệnh thường phát hiện muộn do chủ quan, không nghĩa rằng mình phải đi tầm soát ung thư vú”.
Ung thư vú có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm. Nhiều bệnh nhân đã sống từ 10-20 năm kể từ khi phát hiện bệnh và hiện đang rất khỏe mạnh. Sau 5 năm, nếu không tái phát được coi là khỏi bệnh.
Cúm có thể ảnh hưởng mẹ bầu và thai nhi
Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), phụ nữ có thai mắc cúm rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi.
Khi mang thai, cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi, hệ miễn dịch yếu hơn khiến sức đề kháng suy giảm, dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh. Thời điểm này, thai phụ dễ bị ho, cảm lạnh và mắc cúm hơn người bình thường, khi nhiễm bệnh cũng nặng hơn.
Nếu nhiễm bệnh, cơ thể thai phụ sẽ mệt mỏi, đau nhức, ho khan, viêm họng... Bệnh cúm tiến triển nặng có thể gây viêm phổi cho thai phụ. Viêm phổi ở người mang thai nguy hiểm hơn người thường, do họ, có nhu cầu oxy lớn hơn trong khi hệ miễn dịch yếu đi.
Đồng thời, virus cúm khiến thai nhi có nguy cơ bị dị tật, nhất là khi người mẹ bị cúm trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ. Ngoài ra, lúc sốt cao kết hợp độc tính của virus, có thể kích thích co bóp tử cung gây sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non.
Mỹ điều tra các sản phẩm thịt xông khói nhiễm khuẩn
Trong một thông báo ngày 18/1, CDC Mỹ khuyến cáo người tiêu dùng vứt bỏ tất cả các gói thịt xông khói charcuterie hiệu Antipasto Gran của công ty Fratelli Beretta mua từ siêu thị Costco và các sản phẩm tương tự hiệu Charcuterie Sampler của nhà sản xuất Busseto mua tại cửa hàng Sam's Club - thuộc hệ thống siêu thị Walmart.
Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Mỹ hồi đầu tháng này đã ra lệnh thu hồi một lô sản phẩm Charcuterie Sampler. Trong khi đó, Costco cũng gửi thư tới các khách hàng rằng công ty Fratelli Beretta đã phát thông báo thu hồi thịt xông khói charcuterie do những sản phẩm này có thể nhiễm khuẩn salmonella. Việc thu hồi này áp dụng đối với tất cả các sản phẩm có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 13/6/2024.
Theo CDC Mỹ, tính đến ngày 18/1, có 47 trường hợp nhiễm khuẩn salmonella được ghi nhận tại 22 bang. Trong số này, bang Ohio có số ca nhiễm khuẩn bệnh salmonella cao nhất. Hầu hết những người nhiễm khuẩn salmonella có triệu chứng tiêu chảy, sốt và đau bụng. Đến nay đã có 10 người phải nhập viện điều trị.
