Nhịp Sống Khỏe 6/12: Cứu bệnh nhân sốc mất máu, vỡ gan | Phẫu thuật lồng ruột hiếm cho bé 14 tuổi

VOH - Nhập viện sinh con, sản phụ vô tình biết mình bị ung thư cổ tử cung; Bổ sung thuốc mới vào danh mục được BHYT thanh toán để tăng quyền lợi người bệnh…là các tin nổi bật.

Nhập viện sinh con, sản phụ vô tình biết mình bị ung thư cổ tử cung

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi sản phụ 28 tuổi, mang thai lần thứ hai, vô tình phát hiện ung thư cổ tử cung trong quá trình sinh con.

Sản phụ nhập viện ở tuần thai thứ 38 với dấu hiệu chuyển dạ. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một khối u cứng lớn ở cổ tử cung và quyết định thực hiện phẫu thuật lấy thai đồng thời cắt bỏ khối u. Sau ca mổ kéo dài hơn một giờ, bé gái nặng 2.860 gram chào đời an toàn, trong khi khối u kích thước 8x5 cm được gửi làm giải phẫu bệnh và cho kết quả ung thư cổ tử cung.

Sản phụ cho biết trong thai kỳ chỉ kiểm tra thai nhi qua siêu âm, không khám phụ khoa nên không phát hiện bất thường. Theo bác sĩ, u xơ tử cung khi mang thai thường ít biểu hiện rõ rệt, nhưng nếu không được phát hiện kịp thời có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Các chuyên gia khuyến cáo sản phụ cần khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa để bảo vệ sức khỏe.

Thu về hàng trăm triệu đồng nhờ sáng kiến quản lý chất thải nhựa y tế

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã thu về gần 475 triệu đồng trong năm 2023 nhờ áp dụng sáng kiến xử lý chất thải nhựa y tế bằng phương pháp hấp tiệt khuẩn hơi nước. Phương pháp này chuyển đổi 45.800kg chất thải y tế lây nhiễm thành chất thải thông thường có thể tái chế, giúp giảm hơn 50% chi phí xử lý so với thuê ngoài và không phát sinh khí thải độc hại.

Trước áp lực rác thải lớn từ hoạt động khám chữa bệnh và đặc thù sử dụng vật dụng y tế một lần, bệnh viện đã triển khai hệ thống phân loại rác tại nguồn và áp dụng công nghệ tiên tiến, dưới sự hỗ trợ của Cục Quản lý Môi trường Y tế. Kết quả đạt chuẩn và được đánh giá cao, đồng thời góp phần xây dựng thói quen thân thiện với môi trường cho cả cán bộ y tế và bệnh nhân.

Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn đóng góp vào phát triển bền vững trong ngành y tế, bảo vệ môi trường. Đây được xem là một giải pháp kinh tế tuần hoàn điển hình, cần nhân rộng tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.
 

Thu về hàng trăm triệu đồng nhờ sáng kiến quản lý chất thải nhựa y tế- Ảnh 3.
Thiết bị hấp chất thải lây nhiễm: Xử lý 60 phút với công nghệ hấp ướt. Chất thải nhựa lây nhiễm sau khi hấp trở thành chất thải nhựa thông thường, có thể sử dụng để tái chế thành các sản phẩm khác. Ảnh: SK&ĐS

Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do chấn thương bụng, vỡ gan

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống chị N.T.O. (SN 1989, Hà Tĩnh) bị sốc mất máu nghiêm trọng do chấn thương bụng kín và vỡ gan sau tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với huyết áp thấp, da xanh xao, niêm mạc nhợt, và mất máu nhiều qua dẫn lưu ổ bụng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ để cắt gan, cầm máu và dẫn lưu túi mật. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 3000 ml hồng cầu khối và 1000 ml huyết tương tươi đông lạnh. Sau ca mổ, chị O. tiếp tục được hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật tiên tiến như lọc máu và thẩm tách liên tục. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Chồng bệnh nhân xúc động chia sẻ sự lo lắng ban đầu khi tình trạng vợ rất nặng, nhưng nhờ nỗ lực của đội ngũ y tế, chị O. đã được cứu sống. Trường hợp này khẳng định khả năng xử lý hiệu quả các ca cấp cứu phức tạp của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
 

Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do chấn thương bụng, vỡ gan- Ảnh 2.
Sức khỏe chị O. ổn định trở lại và ra viện. Ảnh: SK&ĐS

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi bị lồng ruột hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một bệnh nhi 14 tuổi bị lồng ruột nhiều ổ, một trường hợp hiếm gặp ở độ tuổi này.

Bệnh nhi C.B.C (14 tuổi, Vân Đồn, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn, nôn, mệt mỏi, sau khi điều trị không hiệu quả tại phòng khám tư. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị lồng ruột nhiều vị trí, rối loạn điện giải, tăng đường máu, và suy thận cấp.

Nhận định tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến hoại tử ruột, nhiễm khuẩn hoặc sốc, kíp cấp cứu đã hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cắt ruột thừa. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, các chỉ số sức khỏe trở lại bình thường.

Theo đại diện bệnh viện, lồng ruột ở trẻ em tiến triển rất nhanh và có thể gây nguy hiểm tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Trường hợp của C.B.C khẳng định vai trò chẩn đoán nhanh và xử lý kịp thời trong cấp cứu y tế.
 

Bệnh nhi 14 tuổi bị lồng ruột hiếm gặp- Ảnh 1.
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhi bị lồng ruột. Ảnh: SK&ĐS

Bổ sung thuốc mới vào danh mục được BHYT thanh toán để tăng quyền lợi người bệnh

Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư 37, tập trung vào việc xây dựng, cập nhật danh mục thuốc được Bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán. Thông tư sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025, thay thế Thông tư 20/2022 nhằm khắc phục các hạn chế hiện tại, tạo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý danh mục thuốc.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, quy định mới cho phép các cơ sở y tế sử dụng toàn bộ danh mục thuốc phù hợp với chuyên môn, không phân biệt hạng bệnh viện, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận BHYT. Các sửa đổi cũng nhằm tăng cường khả năng thanh toán linh hoạt và bổ sung các loại thuốc mới có hồ sơ đạt chuẩn, giảm gánh nặng chi phí từ tiền túi của người bệnh.

Hiện danh mục BHYT chi trả gồm 1.037 hoạt chất, nhưng sự chênh lệch lớn giữa các hạng bệnh viện đang hạn chế quyền lợi người tham gia BHYT. Bộ Y tế cũng đang xem xét bổ sung 75 loại thuốc mới, trong đó tập trung vào nhóm thuốc điều trị ung thư và thuốc điều trị đích.

Quy định mới hứa hẹn nâng cao quyền lợi người tham gia BHYT, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cao và phát triển y tế cơ sở.

Sẽ bổ sung một số thuốc mới vào danh mục được BHYT thanh toán - Ảnh 1.
GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh: Thuốc luôn là cấu phần quan trọng, chiếm tỷ lệ chi lớn trong tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Ảnh: SK&ĐS
Bình luận