Bác sĩ 'giật mình' vì nữ sinh 14 tuổi tự tiêm filler nâng mũi làm đẹp tại nhà
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca tai biến nguy hiểm do tiêm filler làm đẹp, trong đó có một nữ sinh 14 tuổi suýt mù mắt. Ngày 15/1, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng thị lực suy giảm, mi mắt sưng nề và bầm tím vùng trán sau khi tự tiêm filler tại nhà theo hướng dẫn trên mạng.
Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, filler đã gây tắc động mạch não, dẫn đến các triệu chứng như nhìn mờ, choáng váng. Nhờ can thiệp mạch khẩn cấp, thị lực của nữ sinh dần phục hồi. Đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất gặp biến chứng do tự tiêm filler mà bác sĩ từng gặp.
Ngoài ra, một cô gái 29 tuổi cũng bị mù mắt vĩnh viễn sau khi tiêm filler tại nhà. Cô đã gọi người quen (không phải bác sĩ) đến tiêm filler vùng trán, dẫn đến tắc động mạch trung tâm võng mạc và tổn thương thần kinh thị giác. Dù được cấp cứu, mắt trái của cô đã mất thị lực hoàn toàn và bị lồi ra.
Các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ tiêm filler không an toàn, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức về làm đẹp an toàn để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều ca nhập viện do sử dụng pháo nổ
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ, phần lớn là thanh thiếu niên. Các ca nhập viện chủ yếu bị chấn thương nặng, tàn phế hoặc thậm chí tử vong.
Nhiều bệnh nhân bị pháo nổ gây dập nát tay, lộ xương, phải phẫu thuật cắt lọc hoặc làm mỏm cụt. Đáng chú ý, một trường hợp 21 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng ở bàn tay trái, và một bệnh nhân 41 tuổi bị pháo nổ làm gãy xương, dập nát phần mềm. Đặc biệt, một bệnh nhân 26 tuổi đã tử vong do đa chấn thương nặng từ pháo nổ.
Các bác sĩ cảnh báo việc tự chế tạo hoặc sử dụng pháo nổ trái phép tiềm ẩn nguy cơ bỏng nặng, mất chi thể, tổn thương mắt, hoặc tử vong. Người dân được khuyến cáo tuân thủ quy định pháp luật, không tự ý sản xuất hoặc sử dụng pháo nổ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nguy kịch do dùng 'thuốc tể' trị tiểu đường không nhãn mác
Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 59 tuổi trong tình trạng nguy kịch do sử dụng thuốc tể không nhãn mác để điều trị tiểu đường. Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái lơ mơ, suy hô hấp, tụt huyết áp và tổn thương thận nặng. Các bác sĩ đã khẩn cấp lọc máu, đặt nội khí quản và điều trị tích cực, giúp bệnh nhân hồi phục sau 48 giờ.
Điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc tể không rõ nguồn gốc, sau khi kiểm định, các bác sĩ phát hiện thuốc có chứa phenformin – một hoạt chất trị tiểu đường đã bị cấm trên toàn thế giới từ những năm 1970 do nguy cơ gây nhiễm axit máu và tử vong.
Bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế TP.HCM để điều tra và ngăn chặn các đường dây buôn bán thuốc tể trộn chất cấm. Các chuyên gia cảnh báo người bệnh tiểu đường chỉ nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tránh xa các loại thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Bé trai 4 tuổi tử vong nghi uống nhầm thuốc diệt chuột
Sáng 7-2, chính quyền xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận bé trai P.V.K. (4 tuổi) đã tử vong nghi do uống nhầm thuốc diệt chuột.
Trước đó, vào sáng 2-2, bé K. cùng chị gái P.T.H. (9 tuổi) theo mẹ ra đồng thăm ruộng. Trong lúc mẹ làm việc, hai chị em nhặt được một lọ dung dịch màu hồng, tưởng là nước ngọt nên bóc ra uống. Ngay sau đó, bé K. có dấu hiệu tím tái, co giật, trong khi bé H. cũng bị nôn ói.
Cả hai nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đến ngày 5-2, bé H. hồi phục và xuất viện, nhưng bé K. không qua khỏi.
Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ em vô tình tiếp xúc với hóa chất độc hại. Các bậc phụ huynh cần thận trọng khi bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, tránh để trẻ nhầm lẫn với thực phẩm, gây hậu quả đáng tiếc.
Nữ bệnh nhân đau bụng nhập viện, bác sĩ bất ngờ phát hiện 4 lý do để mổ gấp
Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật "4 trong 1" hiếm gặp, cứu nữ bệnh nhân H.T.T. (41 tuổi) khỏi nguy hiểm.
Tối 5/2, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng giống viêm ruột thừa. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bà T. bị thai ngoài tử cung bên phải chưa vỡ, kèm theo u nang buồng trứng trái và viêm ruột thừa thứ phát.
Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ khoa Ngoại và Sản đã phối hợp thực hiện phẫu thuật nội soi kéo dài hơn 3 giờ, cắt bỏ khối thai ngoài tử cung đang chảy máu, loại bỏ u nang buồng trứng, cắt ruột thừa và thực hiện đình sản theo nguyện vọng của bệnh nhân.
Ca phẫu thuật diễn ra phức tạp do bệnh nhân từng sinh mổ hai lần, khiến thành bụng dính nhiều. Nhờ sự can thiệp kịp thời, bệnh nhân hồi phục tốt và dự kiến xuất viện trong tuần tới. Thành công này cho thấy năng lực điều trị ngày càng nâng cao của y tế tuyến huyện.
