Những người từ các địa phương sau đến TPHCM được chỉ định cách ly, xét nghiệm phòng Covid-19

(VOH) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM vừa có hướng dẫn chỉ định cách ly, xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về TPHCM.

Theo đó, đối với người dân ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và 3 thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê của xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên khi rời địa phương trong vòng 14 ngày sẽ cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định.

HCDC TPHCM

Những người từ các địa phương này khi đến TPHCM sẽ được chỉ định cách ly, xét nghiệm phòng Covid-19

TPHCM giám sát người đến từ xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là từ ngày 22/4, còn 3 thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê của xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên là từ ngày 29/4.

TPHCM cũng cách ly tại nhà và xét nghiệm theo quy định đối với người đến từ khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội từ ngày 22/4.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HCDC đề nghị hành khách đi cùng BN 2910 trên chuyến VJ133 từ Hà Nội đến TPHCM ngày 27/4 thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế địa phương để được giám sát, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân Thành phố không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh. Tuân thủ phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế đặc biệt chú ý việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết.

Thế giới có 152.780.098 ca mắc Covid-19

Tính đến 6 giờ ngày 2/5, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 727 ca. Đến này, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.563, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 541; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 23.125; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 16.897.

Còn trên thế giới, trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 679.473 ca, tử vong tăng 9.215 ca. Đến nay, cả thế giới có 152.780.098 ca mắc, trong đó 130.045.254 ca đã khỏi bệnh; 3.205.419 ca tử vong và 19.529.425 điều trị (111.975 ca diễn biến nặng).

Tình hình tại Ấn Độ vẫn rất phức tại, khi số người mắc trong ngày cao nhất với 392.562 ca, tử vong 3.688 người, sau đó là Brazil 60.013 ca mắc, 2.150 ca tử vong, Mỹ tăng 40.900 ca mắc, 631 ca tử vong ...

Tại Đông Nam Á trong ngày có 19.024 ca mắc: Philippines tăng 9.226 ca, Indonesia tăng 4.512 ca, Malaysia tăng 2.881 ca, Thái Lan tăng 1.891 ca, Cambuchia tăng 388 ca, Lào tăng 64 ca, Singapore tăng 34 ca, Myanmar 14 ca.