Nicotine không chữa được Parkinson

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội từ giữa tháng 5 đến nay khiến dư luận xôn xao khi chuyên gia sức khỏe Byran Ardis tuyên bố "nicotine không gây nghiện" và "có thể chữa khỏi bệnh Parkinson".

Video xuất hiện trong một tập giới thiệu podcast Culture Apothecary do ông Alex Clark người có ảnh hưởng trong phong trào “Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại” đăng tải trên Instagram từ ngày 19/5.

Trong video, ông Ardis còn nhấn mạnh nicotine có thể phòng ngừa Alzheimer, cải thiện suy giáp và thậm chí chữa khỏi u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma) từ năm 2021.

Những phát ngôn gây sốc này nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ, với nhiều phiên bản chỉnh sửa xuất hiện trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác trong tháng 7.

Ngày 19/7, các chuyên gia kiểm chứng của hãng tin AFP lên tiếng bác bỏ loạt tuyên bố nói trên. Theo họ, nicotine là một chất gây nghiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) xác định rõ ràng.

gt-nicotine-afp-17528913668631304685092
Thông tin sai sự thật trong video giới thiệu podcast "Culture Apothecary" trên Instagram - Ảnh: AFP

Các sản phẩm như miếng dán nicotine chỉ được FDA phê duyệt sử dụng trong hỗ trợ cai thuốc lá không phải để điều trị bất kỳ bệnh lý thần kinh nào.

Ông Edward Levin  - chuyên gia tại Trung tâm y khoa Đại học Duke (Mỹ) cho biết hiện có một số nghiên cứu đang khảo sát tiềm năng của nicotine đối với bệnh Parkinson do có khả năng kích thích dopamine. Ông khẳng định: “Cơ sở lý luận là có, song bằng chứng khoa học thì chưa đủ”.

Bà Maggie Sweitzer, phó giáo sư ngành tâm thần học và khoa học hành vi tại Đại học Duke, bổ sung thêm rằng các kết quả sơ bộ trên động vật cho thấy đôi chút triển vọng nhưng nicotine chưa từng cho thấy hiệu quả trong thử nghiệm lâm sàng trên người.

“Không có bằng chứng chắc chắn nào cho việc sử dụng nicotine để điều trị Parkinson hoặc suy giáp,” bà nhấn mạnh.

Về tuyên bố nicotine có thể chữa u nguyên bào thần kinh đệm, AFP cùng các trang kiểm chứng độc lập như Lead Stories và Medical Dialogues đều không tìm thấy bằng chứng khoa học xác thực.

Tiến sĩ Rexford Ahima, Đại học Johns Hopkins, cảnh báo thêm rằng việc sử dụng nicotine, đặc biệt thông qua thuốc lá có thể khiến tình trạng cường giáp trở nên tồi tệ hơn hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của ông Ardis.

Bình luận