Bé trai L.X.P (4 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) được đưa đi khám tại bệnh viện ở địa phương vì đau cổ, không ăn uống được.
Người nhà cho biết, cách đó 5 giờ, bé đang chơi trò câu cá thì nuốt con cá đồ chơi. Bệnh viện địa phương chụp X-quang nghi ngờ có dị vật thực quản nên chuyển bé lên bệnh viện Nhi Đồng 1 xử lý.
Sau khi thăm khám kỹ lưỡng bác sĩ trực khoa Tai Mũi Họng quyết định soi đường tiêu hóa trên để gắp dị vật ngay trong đêm.
Khi soi các Bác sĩ thấy dị vật là con cá nhựa kích cỡ khoảng 2cm và có nhiều góc cạnh sắc nhọn dễ gây trầy xước.
Bác sĩ đã cẩn thận xoay trở để gắp ra dị vật tránh làm tổn thương thực quản của bé. Sau soi gắp dị vật, bé ổn, vùng thực quản không chảy máu, không còn nuốt đau và đã ăn uống được.
Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lý Phạm Hoàng Vinh - khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, dị vật đường ăn rất nguy hiểm, có thể gây tắc nghẽn, nuốt đau, nuốt khó, không ăn uống được cho bệnh nhi, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng, tạo ổ mủ trong thực quản nếu dị vật bị sót lại.
Trường hợp bé trai 4 tuổi nói trên được đưa soi gắp dị vật kịp thời nên không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bác sĩ Vinh nhấn mạnh, trẻ nhỏ rất có thể tò mò vô ý nuốt các loại đồ chơi nhỏ trong khi chơi.
Do vậy, gia đình và người chăm sóc cần tránh cho bé chơi các đồ chơi nhỏ dễ nuốt, và luôn chú ý quan sát trẻ trong khi chơi; đồng thời đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất khi có triệu chứng, biểu hiện bất thường khi nghi ngờ nuốt các loại dị vật để được xử trí kịp thời.


