'Siêu nấm' có thể giết chết 9 triệu người

ANH - Các chuyên gia cảnh báo rằng, biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự lây lan của một loại nấm chết người lây nhiễm cho hàng triệu người mỗi năm khi nhiệt độ tiếp tục tăng.

Aspergillus, một loại nấm mốc, có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta - trong không khí, đất, thực phẩm và trong chất hữu cơ đang phân hủy. 

Nhưng nếu bào tử xâm nhập vào phổi, nấm có thể phát triển thành những cục u có kích thước bằng quả bóng tennis, gây ra các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp - một tình trạng gọi là bệnh aspergillosis.

Nhiễm trùng sau đó có thể lan đến da, não, tim hoặc thận và gây tử vong. 

nam-060525
Các chuyên gia cảnh báo, biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự lây lan của một loại nấm gây chết người - Ảnh: Getty Images

Các nhà nghiên cứu cho biết, nhiệt độ toàn cầu tăng đang thúc đẩy sự phát triển và lây lan của nấm aspergillus trên khắp châu Âu, làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh chết người này. 

Người ta ước tính rằng, các bệnh nhiễm trùng nấm xâm lấn như bệnh aspergillosis gây ra ít nhất 2,5 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. 

Giáo sư Norman Van Rhijn, chuyên gia tại Đại học Manchester, đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ với tờ Financial Times rằng, thế giới đang tiến gần đến "điểm tới hạn" trong sự lây lan của các tác nhân gây bệnh nấm. 

Trong khi hầu hết mọi người không bị bệnh khi hít phải bào tử nấm aspergillus, nhưng khi chúng phát tác thì việc điều trị nhiễm trùng trở nên vô cùng khó khăn.

Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu do các tình trạng như hen suyễn, xơ nang hoặc tiểu đường, hoặc do các phương pháp điều trị như hóa trị - có nguy cơ cao hơn đáng kể. 

Nghiên cứu mới cho thấy, aspergillus fumigatus, hiện đã có ở Anh, có thể lây lan ra nhiều vùng rộng lớn ở Bắc Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Trong vòng 75 năm tới, nó thậm chí có thể lan tới tận Bắc Cực, khiến thêm 9 triệu người có nguy cơ nhiễm bệnh.

Loài này phát triển mạnh trong đất ấm - một môi trường có thể giúp chúng thích nghi với nhiệt độ bên trong cơ thể con người vào khoảng 37 độ C.  

Ngoài ra, nó còn liên quan đến việc nhiệt độ toàn cầu tăng cao, tạo ra aflatoxin - một chất hóa học gây ung thư và tổn thương gan nghiêm trọng. 

nam-060525-1
Nấm có thể phát triển nhanh trong môi trường ấm áp, ẩm ướt, cũng như trong cơ thể.

Darius James, giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hoàng gia London, chia sẻ với FT: "Sinh vật này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và an ninh lương thực". Dữ liệu gần đây cũng cho thấy tác nhân gây bệnh có thể kháng thuốc điều trị.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc sử dụng quá nhiều thuốc chống nấm trong y học và nông nghiệp khiến nhiều chủng nấm độc hơn tiến hóa và kháng thuốc liều cao, được gọi là azole.

Nấm cũng sinh sản và tiến hóa nhanh hơn nhiều so với con người. Điều này có nghĩa là, các sinh vật này càng tiếp xúc nhiều với thuốc chống nấm thì khả năng xuất hiện các chủng kháng thuốc hoặc siêu nấm càng cao.

Một tác nhân khác là việc sử dụng các phương pháp điều trị chống nấm của con người để bảo vệ cây trồng và thực vật khỏi các bệnh do nấm. Nhiều loại nấm lây nhiễm cho con người cũng sống trong đất, khi chúng tiếp xúc với các hóa chất như vậy, tạo thêm cơ hội cho việc tạo ra các loại siêu nấm này.

Sống trong những ngôi nhà ẩm mốc có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như nấm aspergillus, hen suyễn và dị ứng.

Nấm mốc - một loại nấm cực nhỏ - gây ra những tình trạng này bằng cách giải phóng hàng nghìn hạt độc hại cực nhỏ vào không khí.

Các dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nấm mốc trong nhà bao gồm ho kéo dài, thở khò khè hoặc cảm thấy khó thở. Các triệu chứng khác bao gồm bệnh hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp khác hoặc các bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp trở nên trầm trọng hơn. 

Bình luận