Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết, đã có 18.506 ca mắc ho gà được báo cáo từ đầu năm đến nay. Đây là con số cao nhất vào thời điểm này kể từ năm 2014, khi số ca mắc vượt quá 21.800 ca.
Tuy nhiên, con số này đã khiến một số quan chức y tế bang lo ngại, bao gồm bang Wisconsin, nơi đã ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc ho gà từ đầu năm 2024.

CDC báo cáo rằng tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ mẫu giáo trên toàn quốc đã giảm từ năm 2023, trong khi tỷ lệ miễn trừ vaccine đạt mức cao kỷ lục.
Ngày 18/10, CDC đã công bố số liệu từng bang, cho thấy có khoảng 86% trẻ mẫu giáo tại Wisconsin đã tiêm vaccine ho gà, so với hơn 92% trên toàn quốc.
Bệnh ho gà, còn gọi là bệnh pertussis, thường bắt đầu giống như cảm lạnh, có triệu chứng chảy nước mũi và các biểu hiện thông thường khác, trước khi chuyển sang giai đoạn ho kéo dài. Bệnh này có thể được điều trị bằng kháng sinh.
Ho gà thường xảy ra chủ yếu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những đối tượng có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng. Do đó vaccine được khuyến cáo tiêm trong thai kỳ để truyền kháng thể bảo vệ cho trẻ sơ sinh, cũng như cho những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, các nhân viên y tế cho biết, năm nay, các đợt bùng phát đang ảnh hưởng đến những trẻ lớn và thanh thiếu niên. Tại Pennsylvania, phần lớn các đợt bùng phát diễn ra tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học.
Theo ông Justin Frederick, phó giám đốc sở y tế địa phương, gần như tất cả các ca bệnh ở quận Douglas, Nebraska, đều là học sinh và thanh thiếu niên,.
Bác sĩ Kris Bryant, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Norton Children’s ở Louisville, Kentucky cho biết, việc xét nghiệm và điều trị bằng kháng sinh sớm là rất quan trọng. Những người tiếp xúc với vi khuẩn cũng có thể dùng kháng sinh để ngăn ngừa lây lan.