Số ca mắc tay chân miệng tăng trở lại

(VOH) - Từ 27/11 đến 04/12, TPHCM ghi nhận thêm 225 ca bệnh tay chân miệng, tăng 90,4% so với trung bình 4 tuần trước đó.

Số ca bệnh tăng nhiều ở các trường hợp khám ngoại trú và ở các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.

Tính đến nay, TPHCM ghi nhận gần 18.600 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, hiện cũng đang vào chu kỳ dịch tăng cao.

Số ca mắc tay chân miệng tăng trở lại
Số ca mắc tay chân miệng tăng trở lại

Tay chân miệng là bệnh vẫn chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Việt Nam, tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm và gặp ở hầu hết 63 tỉnh, thành phố.

Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, cần thực hiện các biện pháp 3 sạch: bàn tay sạch, ăn sạch và ở sạch.  Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất

Xem thêm: Sốc sốt xuất huyết có thể gây nguy hiểm tính mạng

Tuần qua, TPHCM ghi nhận 1.080 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 24,2% so với trung bình 4 tuần trước, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Số ca tử vong sốt xuất huyết trong năm nay là 29 trường hợp, tăng 23 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, Thành phố có hơn 77.300 trường hợp mắc bệnh, tăng gần 7 lần với cùng kỳ năm 2021.