Tập cho bé chịu bú bình không khó

(VOH) – Tập cho bé bú bình thay cho sữa mẹ trở thành thử thách đầu đời với con và có khi là nỗi vất vả của mẹ. Chuyên gia hướng dẫn cách dễ dàng nhất, dễ áp dụng nhất sau đây

Hình minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo bác sĩ Đào Thị Yến Phi, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, “bí kíp” nằm ở chỗ người tập cho bé bú bình không phải là mẹ thì sẽ dễ dàng hơn.

Chẳng hạn, khi mẹ đến lúc phải đi làm, sáng sớm cho bé bú mẹ. Đến cữ tiếp theo, khoảng 9 giờ sáng, mẹ không có nhà, người khác cho bé bú bé sẽ chịu bú hơn.

Việc cho bé bú bình khi bé đang khát và đói bụng thì bé dễ tiếp nhận hơn. Hoặc khi bé đang buồn ngủ, mắt lơ mơ (không thực hiện khi bé ngủ say hay bé bị nghẹt mũi) phản xạ bú của bé cũng cao hơn, bé chịu bú bình.

Quá trình tập luyện nên từ từ.

Bước một cho bé bú sữa mẹ trong bình rồi sau đó mới thay bằng sữa công thức. Việc bé cùng lúc thay đổi cả sữa và bình khiến bé khó chấp nhận hơn.

Hãy thử các loại bình và núm vú khác nhau. Núm vú mềm, gần giống với ti mẹ luôn được bé ưa thích.

Chai sữa nên làm ấm. Nhiều em bé bú sữa mẹ thích sữa nóng hơn so với nhiệt độ bình thường.