Khối u “khổng lồ”
Bệnh nhân nữ Đ.T.K ( 81 tuổi, trú tại Viên Nội - Ứng Hòa - Hà Nội), đã phải đối mặt với những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày do khối bướu giáp ngày càng lớn. Sau khi có những triệu chứng như ăn uống khó nuốt vướng nghẹn, nằm ngủ khó thở kéo dài, bà K. đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để được thăm khám.
Theo thông tin từ bệnh nhân, 30 năm nay bệnh nhân xuất hiện tuyến giáp đa nhân hai thuỳ, tuy nhiên không đi khám định kỳ cũng như điều trị.
Tại đây, qua kết quả chọc hút tế bào cho thấy, hình ảnh bướu giáp keo lành tính. Tuy nhiên, trên hình ảnh chụp MRI và soi phế quản kích thước hai thùy tuyến giáp rất lớn mỗi bên 15cm, kèm theo tuyến giáp thòng xuống trung thất khó tiếp cận, chèn ép gây hẹp 70% khí quản. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.
Ca phẫu thuật thành công
Qua quá trình hội chẩn liên khoa kỹ lưỡng, các bác sĩ thống nhất và chỉ định cắt toàn bộ u hai thùy tuyến giáp khổng lồ cho bệnh nhân.
Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, dưới sự thực hiện của kíp phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Quang Phú - Trưởng khoa Ngoại thần kinh lồng ngực làm trưởng kíp. Các bác sĩ đã thành công bóc tách khối u nặng 1kg, kích thước 9x14cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
Đây được đánh giá là ca phẫu thuật có độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tỉ mỉ của đội ngũ y bác sĩ. Bởi vì khối u lớn đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan quan trọng như khí quản, thanh quản và các mạch máu, dây thần kinh vùng cổ,…
Sau phẫu thuật, bệnh nhân Đ.T.K đã tỉnh táo và sức khỏe ổn định. Sau 7 ngày phẫu thuật, bà đã được xuất viện.
Bướu giáp khổng lồ là một bệnh lý hiếm gặp, khối u ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây ra nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt. Các triệu chứng thường gặp của bệnh thường bao gồm: khó nuốt, khó thở, run tay, khàn giọng, đau cổ,…
Phẫu thuật bướu giáp khổng lồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tai biến. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân có bướu đa nhân, bướu kích thước lớn nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và được điều trị phẫu thuật sớm.

