Thêm hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc xuất viện

(VOH) - Sáng 18/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh) cho biết, 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại đây khỏi bệnh, được xuất viện.

Đó là nam bệnh nhân P.V.C. (29 tuổi, ở Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Anh nhập viện lúc 6h40 ngày 26/1. Đây là một trong 8 người trong đoàn công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Vũ Hán, Hồ Bắc và trở về Việt Nam ngày 17/1/2020.

Hai bệnh nhân Vĩnh Phúc ra viện sau thời gian điều trị Covid-19.

Hai bệnh nhân Vĩnh Phúc ra viện sau thời gian điều trị Covid-19.

Bệnh nhân thứ hai là N.T .Y (55 tuổi, ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), hàng xóm của công nhân N.T.D. từng xác định nhiễm nCoV. Người này nhập viện lúc 14h30 ngày 9/2.

Ngày 30/1, chị Y xuất hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Từ ngày 5/2 đến 9/2, bệnh nhân còn sốt, kèm thêm ho khan, chụp XQ có viêm phổi, xét nghiệm xác định nhiễm Covid-19. Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Đến nay 9 trên tổng số 16 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh và được xuất viện. Vĩnh Phúc là địa phương có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất, với 11/16 người.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã điều trị tổng cộng cho 5 bệnh nhân từ khi có dịch cho đến nay. Tuần trước đã có 3 người ra viện, hôm nay (18/2) thêm 2 người ra viện. 

Chính phủ yêu cầu xây dựng kịch bản phát triển KTXH phù hợp diễn biến dịch Covid-19 - (VOH) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển, chủ động ứng phó hiệu quả với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19.