Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM mới nhất 9/8

(VOH) - Tính từ 18 giờ 30 ngày 8/8 đến 6 giờ 00 ngày 9/8, TPHCM ghi nhận 2.349 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 9/8.

TPHCM: 2.349 trường hợp nhiễm mới sáng 9/8:

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có hơn 124.000 trường hợp nhiễm COVID-19.

Tin COVID-19 sáng 9/8, TPHCM ghi nhận thêm 2.349 ca nhiễm mới
Ảnh minh hoạ: HCDC

Một số hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM:

- Hiện nay, nhiều quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài. Đây cũng là thực hiện nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”, theo quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau” và với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, không phân biệt quốc gia dân tộc, cùng chia sẻ trước thách thức chưa từng có tiền lệ của đại dịch COVID-19. Tất cả đều vì mục tiêu sớm tạo ra miễn dịch cộng đồng, chiến thắng dịch bệnh.

- Mới đây, Sở Công thương TP.HCM cho biết đã phối hợp với một đơn vị để khai trương mô hình "siêu thị di động kiểu mới". Theo đó, mô hình này sẽ bày bán hơn trăm mặt hàng nhu yếu phẩm như thịt, trứng, rau củ, … với giá tốt ngay trên xe buýt. Ngoài ra, chương trình có 1.000 phần quà gửi đến những hộ gia đình khó khăn. Mô hình này dự kiến kéo dài trong 2 tháng và sẽ tăng quy mô lên 3-4 chiếc xe buýt, phục vụ tại quận, huyện vùng ven, mỗi chiếc bán tại 1-2 điểm.

- Ngày 8/8, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Vì đàn em thân yêu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Ban tổ chức đã trao tặng tổng cộng 78.500 phần quà thiết yếu, 6 tủ sách và nhiều phần đồ chơi cho các em thiếu nhi của tất cả các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Song song đó, ban tổ chức cũng gửi những phần quà đặc biệt đến các em thiếu nhi là con của y tá, bác sĩ, điều dưỡng, … đang tham gia tuyến đầu chống dịch, từ chương trình “Con thương mẹ vì mọi người”.

- Với tinh thần bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết, Thành phố đã nỗ lực từng ngày để kéo giảm số ca nhiễm mới, nâng cao năng lực điều trị cho người bệnh. Cùng với sự chung tay của cộng đồng thông qua các mô hình tự quản đã giúp các vùng xanh không có dịch dần được mở rộng. Để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, người dân hãy tiếp tục chung sức với Thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, thông điệp 5K, thực hiện tốt chỉ đạo “ai ở đâu, ở yên đấy” và tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 khi đến lượt.

Tổng số xuất viện từ 01/01/2021 đến nay là 55.774.

Tính đến 06 giờ ngày 09/8/2021, có 124.594 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố (bao gồm 2.351 ca đã được công bố vào lúc 06 giờ ngày 09/8).

Trong đó, có 124.212 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 382 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 31.538 bệnh nhân (bao gồm bện nhân có kết quả xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR dương tính), trong đó có 1.344 bệnh nhân nặng đang thở máy và 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 08/8 có 2.823 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 55.774.

Trong ngày phát hiện thêm 01 ổ dịch mới tại khu dân cư. Hiện có 32 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 55.700 bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM xuất viện 1
Ảnh minh hoạ: HCDC

Kết quả xét nghiệm từ ngày 27/4 đến 8/8, đã lấy 1.141.431 mẫu, (trong đó có 653.344 mẫu đơn, 488.087 mẫu gộp), với 4.394.814 người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...). Tổng số mẫu chưa có kết quả: 3.267 mẫu, trong đó có 2.961 mẫu đơn và 306 mẫu gộp.

Về chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19, TPHCM đang thực hiện chiến dịch tiêm đợt 6 với nguồn vắc xin hỗ trợ của Bộ Y tế. Nguyên tắc của tiêm vắc xin phòng COVID-19 dựa trên sự tự nguyện đồng ý của bệnh nhân. Tính sơ bộ đến nay Thành phố đã tiêm được 3.311.833 liều với 3 loại vắc xin là Astra Zeneca, Pfizer và Moderna. Hiện công suất tiêm của Thành phố là 200.000 – 250.000 mũi tiêm/ngày với hơn 600 điểm tiêm.

Ngày 9/8/2021, số lượng vắc xin còn trong kho là 200.000 liều và thành phố sẽ được phân bổ thêm 600.000 liều Astra Zeneca để tiếp tục triển khai tiêm chủng.

Tối 9/8, TPHCM ghi nhận thêm 1.642 ca nhiễm mới

Tính từ 6g00 đến 18g30 ngày 9/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 1.642 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Như vậy tính từ 18g30 ngày 8/8 đến 18g30 ngày 9/8, Thành phố ghi nhận 3.991 trường hợp nhiễm mới.
Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4, đến nay Thành phố đã có 125.795 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

Trước tình hình TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, 3.500 phần quà nhu yếu phẩm (gồm 5 kg gạo, mì gói, đồ hộp, sữa hộp, nước rửa tay sát khuẩn) sẽ được trao tặng cho sinh viên ở trọ để hỗ trợ vượt qua khó khăn. Tình nguyện viên sẽ nhận quà đóng gói sẵn từ trụ sở của Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên, sau đó chuyển bằng xe máy đến tặng cho sinh viên tại chỗ trọ ở khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Để gỡ khó cho hành khách đi, đến các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thống nhất áp dụng việc xác nhận giấy tờ cho phép trường hợp đưa/đón hành khách đến các cảng hàng không, sân bay có đến/đi qua các địa phương. Giấy xác nhận được đề xuất do UBND cấp xã, phường xác nhận với các nội dung gồm: họ tên, giấy tờ tùy thân của lái xe và người đi cùng; thông tin biển số phương tiện đường bộ; thông tin hành khách đi máy bay; thông tin chuyến bay; thời điểm, hành trình di chuyển; …

Trước tình trạng nguồn máu lưu trữ tại ngân hàng máu đang sụt giảm, có nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng, Thành phố thống nhất chủ trương tổ chức cuộc vận động hiến máu nhân đạo trên địa bàn Thành phố, diễn ra đến ngày 5/9, phấn đấu đạt 12.000 người tham gia hiến máu, tương ứng 12.000 túi máu. Thành phố lưu ý việc tổ chức hiến máu nhân đạo phải đảm bảo nguyên tắc an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để nhanh chóng kéo giảm số ca mắc, kiểm soát dịch bệnh và đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, Thành phố kêu gọi sự thông cảm và chung tay thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị 16, thông điệp 5K, tăng cường giãn cách giữa người với người, thực hiện tốt chỉ đạo “ai ở đâu, ở yên đấy” và tham gia tiêm chủng vắc-xin khi đến lượt.