Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) trong tuần từ ngày 10 đến 16/8, thành phố ghi nhận 1.136 ca sốt xuất huyết, tăng 5,2% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến tuần 33, số ca mắc sốt xuất huyết lên 26.962 trường hợp. Các địa bàn có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.
Cùng thời gian, TPHCM ghi nhận 1.013 ca tay chân miệng, giảm 1% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm, thành phố có 30.309 trường hợp mắc bệnh. Các địa bàn có số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, nhất là trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ tại gia đình và cộng đồng.
Với sốt xuất huyết, người dân cần đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật phế thải có thể đọng nước, thả cá diệt lăng quăng và chủ động phòng muỗi đốt bằng màn, quần áo dài tay. Khi có triệu chứng sốt, cần đến cơ sở y tế để được khám, không tự điều trị tại nhà.
Đối với tay chân miệng, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, bảo đảm vệ sinh ăn uống, làm sạch đồ chơi và các bề mặt trẻ thường tiếp xúc. Trẻ mắc bệnh cần được nghỉ học, hạn chế tiếp xúc và đưa đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

