TPHCM: Người Indonesia nghi nhiễm COVID-19 không bị nhiễm bệnh

(VOH) - Sáng nay (2/7), Bộ Y tế cho biết kết quả xét nghiệm khẳng định tại Viện Pasteur TPHCM cho thấy một người Indonesia nghi nhiễm và 145 người tiếp xúc với anh ta đều âm tính với SARS-CoV-2.

Người Indonesia nghi nhiễm COVID-19 (sinh năm 1989, làm việc ở Bình Dương) nhập cảnh ngày 11/3 qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lưu trú tại tầng 2, khách sạn Âu Lạc, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Anh là kỹ sư máy cho Nhà máy số 4, Công ty Kyungbang tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, cách khách sạn lưu trú 20 km, sáng đi tối về bằng xe đưa rước riêng hàng ngày của công ty.

Trong quá trình ở Việt Nam từ ngày 11/3 đến nay, người này sức khỏe bình thường, chủ yếu sinh sống và đi lại từ khách sạn đến nơi làm việc. Tổng cộng 145 người đã từng tiếp xúc với anh ta, bao gồm: nơi làm việc 132 người (đồng nghiệp, lãnh đạo công ty, lái xe, công nhân), nơi lưu trú khách sạn (7 người), tại quán ăn (2 người), phòng khám Family Medical Practice quận 2 (4 người).

Mẫu bệnh phẩm của người này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM lấy sau khi đến khám bệnh tại thành phố và chuyển qua Viện Pasteur TPHCM.

covid-19

Viện Pasteur TPHCM đã xét nghiệm mẫu theo hai phương pháp xét nghiệm kháng nguyên (Realtime - PCR) và xét nghiệm kháng thể (Elisa) (Ảnh minh họa: Báo chính phủ)

Đêm 1/7, Viện Pasteur TPHCM đã xét nghiệm mẫu theo hai phương pháp xét nghiệm kháng nguyên (Realtime - PCR) và xét nghiệm kháng thể (Elisa). Kết quả của hai phương pháp này mang giá trị khẳng định người Indonesia trên âm tính với COVID-19. Hiện tất cả người nghi nhiễm lẫn người tiếp xúc âm tính với nCoV.

Như vậy, 24 giờ qua không thêm ca nhiễm mới, một người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm 355, trong đó 336 người khỏi. 77 ngày qua không lây nhiễm nCoV cộng đồng.

Hiện vẫn còn 19 người đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định: 4 người âm tính lần 1, 4 người âm tính lần 1, 11 bệnh nhân dương tính.

Bệnh nhân phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, là ca nặng nhất, đang hồi phục tốt. Đến nay, bệnh nhân tự thở khí phòng, cai máy thở 20 ngày, đã phục hồi hoàn toàn sức cơ chân, bước đi được nhiều hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân tâm lý không ổn định, có biểu hiện không hợp tác với nhân viên y tế. Cơ quan bảo hiểm y tế của bệnh nhân đang tìm bác sĩ chuyên khoa tâm lý để hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân.

Hơn 13.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 105 người, tại cơ sở tập trung hơn 12.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Cập nhật Covid-19: Không có ca mắc mới, thêm 1 người khỏi bệnh COVID-19 - Chiều ngày 1/7, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19.

Tầm soát miễn phí chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em - Từ ngày 11/7 đến ngày 15/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức chương trình “Tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em".