Trẻ dành nhiều thời gian bên cha có chỉ số IQ cao hơn

(VOH) – Theo một nghiên cứu mới đây của Đại học Newcastle, trẻ em dành nhiều thời gian bên cha có chỉ số thông minh cao hơn.

Sự gần gũi của người mẹ trong cuộc sống của trẻ giai đoạn đầu đời cũng cải thiện triển vọng nghề nghiệp tương lai của một đứa trẻ, nghiên cứu này cho thấy.

Những phát hiện này, được công bố trên tạp chí Evolution và Human Behaviour.

(Ảnh minh họa: expertbeacon)

Nghiên cứu khảo sát hơn 11.000 người đàn ông và phụ nữ Anh sinh năm 1958.

Các nhà khoa học hỏi mẹ của những đứa trẻ rằng người cha thường tham gia vào các hoạt động gì với con, câu trả lời bao gồm đọc sách, tổ chức đi chơi và nói chung là dành "thời gian chất lượng" cho trẻ.

Tuy nhiên, các giáo sư của Đại học Newcastle cũng phát hiện ra rằng, những người cha có xu hướng chú ý quan tâm nhiều hơn đến con trai so với con gái.

Nghiên cứu cảnh báo, một bé sống chung với cha mẹ thì chưa đủ và người cha cần tích cực tham gia vào cuộc sống của trẻ để mang lại lợi ích về phát triển kỹ năng và khả năng cho con cái.