Trong tuần qua, 5 nhân viên tại trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới mắc Covid-19

(VOH) - Giám đốc phụ trách Chương trình Khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết, đang điều tra khả năng xuất hiện ổ dịch tại trụ sở của cơ quan này.

Ngày 16/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã có 65 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong số các nhân viên tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo bà Maria Van Kerkhove, người phụ trách ứng phó với COVID-19 của WHO, trong tuần qua có 5 nhân viên của WHO có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, tuy nhiên tất cả các trường hợp này đều ổn, triệu chứng bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Trụ sở WHO tại Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Giám đốc phụ trách Chương trình Khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết đang điều tra khả năng xuất hiện ổ dịch tại trụ sở của cơ quan này. 

"Theo tôi biết, ổ địch đang được điều tra là bằng chứng đầu tiên về khả năng lây nhiễm chéo tại trụ sở làm việc của WHO", ông Ryan đặt vấn đề đồng thời cho biết thành phố Geneva và bang Vaud lân cận là một trong những nơi "có mức độ lây nhiễm nhiều nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại".

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 16/11 đã trở lại cuộc sống bình thường sau khi cách ly do tiếp xúc với người mắc COVID-19. 

* Tại Anh, hãng tin Sky News cùng ngày cho biết 10 nghị sỹ đảng Bảo thủ của nước này đang tự cách ly sau khi được thông báo họ đã tiếp xúc với người mắc COVID-19. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson đang tự cách ly với lý do tương tự.

Ông Johnson đã có cuộc họp với 6 nghị sỹ tại Phố Downing (Văn phòng Thủ tướng) ngày 12/11 vừa qua. Trong số này, nghị sỹ Lee Anderson sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tất cả các nghị sỹ này đang tự cách ly.

Ngoài ra, 4 nghị sỹ khác cũng tự cách ly, song không rõ các nghị sỹ này có tham gia cuộc họp trên hay không.

Trong một cuộc họp báo của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros tỏ ra lo ngại về số ca nhiễm mới tăng chóng mặt tại châu Âu và Mỹ. Tổng giám đốc WHO cũng cảnh báo trong khi lạc quan về các loại vắcxin tiềm năng, người dân không nên lơ là bởi sẽ chỉ có một số lượng ít người được tiêm vắcxin vào đầu năm sau.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Công ty Moderna của Mỹ tuyên bố loại
vắcxin COVID-19 do công ty này phát triển đạt hiệu quả lên tới 94,5%.

* Tại Canada, tổng số ca mắc COVID-19 đến ngày 16/11 đã tăng lên 301.332 ca, trong đó 11.007 ca tử vong.

Số liệu của Cơ quan Y tế công cộng cho thấy Canada ghi nhận số ca mắc mới trung bình mỗi ngày hơn 4.000 ca kể từ ngày 6/11 vừa qua.

Trong đó, tỉnh Ontario ngày 16/11 công bố thêm 1.487 ca mắc mới và là ngày thứ 11 liên tiếp tỉnh này ghi nhận số ca mắc mới ở mức 4 con số, theo đó nâng tổng số ca mắc tại tỉnh này lên 95.496 ca với 3.371 ca tử vong.

* Bộ Y tế Brazil thông báo đã ghi nhận thêm 13.371 ca mắc và 216 ca tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy, tính đến hết ngày 16/11, nước này ghi nhận tổng cộng gần 5,9 triệu ca và 166.014 ca không qua khỏi.

Chile công bố thêm 1.331 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Mỹ này lên 532.604 ca. Số ca tử vong tăng thêm 44 ca lên 14.863 ca.

* Bộ Y tế Mexico cùng ngày 16/11 thông báo ghi nhận thêm 319 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 không qua khỏi tại nước này lên 98.861 ca. Số ca mắc tăng thêm 2.874 ca lên 1.009.396 ca.