Trường hợp nhiễm Covid-19 cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện

(VOH) - Trước đó, 2 bệnh nhân là hai cha con quốc tịch Trung Quốc đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều 21/2, bệnh nhân 73 tuổi,  quốc tịch Mỹ, 1 trong 3 bệnh nhân nhiễm Covid 19 sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố đã xuất viện. Đây là trường hợp bệnh cuối cùng tại Thành phố được điều trị khỏi bệnh.

Phó Giáo sư.Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cùng Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố và  Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa Nhiễm D  - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chúc mừng bệnh nhân.

Phó Giáo sư.Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cùng Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố và  Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa Nhiễm D  - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chúc mừng bệnh nhân.

Trước đó, 2 bệnh nhân là hai cha con quốc tịch Trung Quốc đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố bởi đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất trong tổng số 16 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Đồng thời bệnh viện cũng không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, không có nhân viên y tế nào nhiễm bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố, cũng cho biết, bệnh nhân quốc tịch Mỹ nhập viện ngày 31/1 trong tình trạng bệnh khá nặng, suy hô hấp, xét nghiệm dương tính chủng mới virus corona. Sau 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo đúng quy định của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Quá trình điều trị bệnh nhân gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân này lớn tuổi, các chức năng tim, phổi, thận đều yếu. Do đó, ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn, các bác sĩ, điều dưỡng còn ngồi lại tâm sự, trò chuyện, động viên mỗi khi thấy bệnh nhân bất an.

Như vậy, tính đến chiều ngày 21/2, tại Việt Nam đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid -19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.